Cặp đôi vội vã đưa con gái 4 tuổi vào viện vì bị đuối nước nhưng bác sĩ phát hiện ra sự thật khủng khiếp lập tức báo cảnh sát

L.T |

Nghi ngờ về những vết thương bất thường trên cơ thể bé gái, bác sĩ lập tức gọi điện báo cảnh sát và sự thật bị phơi bày.

Viviana Beatriz Roldan, 25 tuổi và người yêu Federico Sebastian Espinoza, 23 tuổi, tỏ vẻ hối hả đưa đứa con gái Bianca Xiomara Godoy (4 tuổi) đến bệnh viện ở Canuelas, gần Buenos Aires (Argentina) và cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ với lý do cô bé bị đuối nước ở bể bơi gần nhà.

Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức, các bác sĩ cũng không thể giữ được tính mạng của Bianca, cô bé đã hoàn toàn tắt thở. 

Tuy nhiên, thay vì trả thi thể cho gia đình mai táng và kết thúc mọi chuyện thì bác sĩ lại đặt câu hỏi nghi ngờ về những vết thương trên cơ thể bé gái. 

Bởi nếu chỉ đơn thuần là đuối nước thì không thể có những chấn thương ở mặt, ngực, mắt cá chân và cổ tay kỳ lạ như vậy.

Cặp đôi vội vã đưa con gái 4 tuổi vào viện vì bị đuối nước nhưng bác sĩ phát hiện ra sự thật khủng khiếp lập tức báo cảnh sát - Ảnh 1.

Cô bé Bianca Xiomara Godoy (4 tuổi) xinh xắn bị chính mẹ đẻ và bạn trai của cô ta hãm hiếp, đánh đập đến chết.

Vậy nên, bác sĩ đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc. Sau một hồi thẩm vấn, cặp đôi này không thể chối tội. 

Các công tố viên sau đó đã ra lệnh bắt giữ chính thức cặp vợ chồng và cử một đội pháp y đến ngôi nhà họ đang sống để thu thập bằng chứng.

Cảnh sát tin rằng Bianca bị một cú đánh rất mạnh vào đầu, có thể là trong khi ăn, khiến cô bé bị sặc. 

Tồi tệ hơn nữa là các bác sĩ pháp y phát hiện ra bằng chứng cho thấy bé gái 4 tuổi ấy đã bị lạm dụng tình dục trong một thời gian dài.

Cặp đôi vội vã đưa con gái 4 tuổi vào viện vì bị đuối nước nhưng bác sĩ phát hiện ra sự thật khủng khiếp lập tức báo cảnh sát - Ảnh 2.

Cặp đôi mất nhân tính - Roldan và Espinoza.

Bác sĩ pháp y cho biết những chấn thương trên cơ thể của Bianca là do bị cắn, bị trói bằng thắt lưng, và có dấu hiệu nặng nề hơn là cô bé đã bị hạn chế hoạt động, giam giữ bằng cách buộc dây ở cổ tay và mắt cá chân. 

Những vết thương bên trong cho thấy cô bé đã bị hãm hiếp. Và người thực hiện tất cả những hành động tàn ác, man rợ đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ đẻ của Bianca và bạn trai của cô ta, tên Federico Sebastian Espinoza.

Một cảnh sát bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa với truyền thông địa phương: "Những gì hai người đó làm thật không thể tưởng tượng được. Tôi vẫn bị ám ảnh và không dám nhìn vào những bức ảnh chụp vết thương trên cơ thể bé gái".

Cặp đôi vội vã đưa con gái 4 tuổi vào viện vì bị đuối nước nhưng bác sĩ phát hiện ra sự thật khủng khiếp lập tức báo cảnh sát - Ảnh 3.
Cặp đôi vội vã đưa con gái 4 tuổi vào viện vì bị đuối nước nhưng bác sĩ phát hiện ra sự thật khủng khiếp lập tức báo cảnh sát - Ảnh 4.

Hiện tại, cặp đôi Roldan và Espinoza đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Đến lúc này, khi mọi chuyện vỡ lở, cha ruột của bé Bianca và một người dì mới lên tiếng cho biết cô bé đã phải chịu rất nhiều trận đòn roi dưới tay mẹ đẻ Roldan và bạn trai Espinoza của cô ta. 

Điều này khiến nhiều người thêm thắc mắc và phẫn nộ vì cha ruột của đứa trẻ hoàn toàn biết con gái mình bị lạm dụng, đánh đập dã man như vậy mà không lên tiếng.

Hiện tại, cặp đôi Roldan và Espinoza đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, họ sẽ phải chịu tội trước pháp luật cho những hành vi dã man đã gây ra.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại