Cặp đôi lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo

V.Huy |

Ngày 31/7, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên, SN 1985, quê ở xã Ninh Dân,  huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu tháng 7 này, khi diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao, trên địa bàn quận Kiến An xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Đối tượng nhắm vào các cửa hàng kinh doanh ăn uống, sau khi gọi điện đặt hàng lại nhờ chính người bán hàng nhận và thanh toán hộ một món hàng khác có giá trị cao. Nhưng thực chất đó là hàng giả, kém chất lượng do chính các đối tượng này bố trí người đưa đến. Đến khi chủ hàng mang cả hàng của mình và hàng nhận hộ đến giao thì chúng tắt điện thoại…

Cụ thể, vào chiều 20/7, chị Nguyễn Thị A., chủ cửa hàng ăn uống ở Khu đô thị Cựu Viên, phường Quán Trữ, quận Kiến An, nhận được điện thoại tự xưng là khách quen đặt 3 nồi lẩu. 

Khoảng 20 phút sau, người này lại gọi cho chị A. nói có đặt 2 chai rượu Chivas có giá 2,2 triệu đồng, đã trả cho người bán rượu trước 1 triệu đồng và nhờ nhận giúp đồng thời thanh toán hộ 1,2 triệu đồng còn lại. Người này hứa khi chị A mang hàng đến nhà sẽ thanh toán cả tiền lẩu và tiền rượu. Tuy nhiên, khi nhân viên của chị A. mang đồ ăn và rượu đến, gọi điện cho vị khách trên nhưng không liên lạc được.

Tiếp đó, chiều 21/7, bà Trịnh Thị T., là chủ cửa hàng ăn ở phường Ngọc Sơn, Kiến An, nhận được điện thoại của một người đàn ông đặt mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Sau đó không lâu, người khách này gọi lại nói có nhờ người xe ôm mang chai rượu Chivas 18 đến quán, nhờ trả tiền là 950 nghìn đồng và cũng hứa khi mang đồ ăn đến sẽ thanh toán luôn thể. Thế nhưng, khi người nhà bà T. mang đồ ăn cùng rượu đến theo địa chỉ của khách đã cho thì không có người nhận, trong khi số điện thoại gọi trước đó đã tắt máy.

Tương tự như trên, chủ cửa hàng ăn tại phố Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, là chị Nguyễn Thị T. và chị Mai Thu Lan, ở phố Hoàng Quốc Việt, cùng quận Kiến An, cũng bị lừa tổng cộng gần 2 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, qua lời kể của bị hại, người làm chứng, Công an quận Kiến An đã tổ chức thông báo truy tìm đối tượng, tang vật, đồng thời bố trí lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, truy tìm những kẻ lừa đảo.

Đến ngày 28/7, Công an quận Kiến An đã mật phục tiến hành bắt giữ đối tượng chính gây ra một loạt các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu trên là Nguyễn Trung Kiên cùng đồng bọn là Phạm Thị Thu Trang, SN 1981, ở 2E/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Trong số tang vật thu giữ được của các đối tượng có nhiều chai rượu tây tự pha chế, túi xách, bàn là kém chất lượng được bọc trong túi chống xóc và nhiều điện thoại di động với các số khác nhau.

Bước đầu các đối tượng khai nhận họ chuẩn bị sẵn một số mặt hàng giả, kém chất lượng cùng nhiều số điện thoại khác nhau để liên lạc đặt hàng, giao hàng. Sau đó, chúng tiếp cận các cơ sở kinh doanh lấy số điện thoại để đặt mua các loại đồ ăn, hoa quả… Sau khi nhận được tiền mà những người bán hàng thanh toán hộ, chúng tắt máy không nhận hàng của họ nữa để chiếm đoạt số tiền trên.

Cặp đôi lợi dụng dịch bệnh để lừa đảo - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại