Cặp đôi gom ma túy "khủng" bán cho con nghiện trước cổng bệnh viện

Hoài Thu |

Ngày 27/5, Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép các chất ma túy, thu giữ trên 300 viên thuốc lắc.

Theo đó, qua theo dõi mật phục, khoảng 18h00 tối ngày 26/5, ngay trước cổng của Bệnh viện Phụ sản – Nhi (TP Đà Nẵng), lực lượng trinh sát của Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang cặp đôi Lê Phạm Minh Tuấn (SN 1991, trú phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Bùi Thị Liễu (SN 1995, trú tỉnh Thái Bình) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho con nghiện.

Cặp đôi gom ma túy khủng bán cho con nghiện trước cổng bệnh viện - Ảnh 1.

Cặp đôi Tuấn – Liễu cùng tang vật hàng trăm viên thuốc lắc..

Thu giữ trên người hai đối tượng 40 viên nén màu xanh nhạt cùng với số tiền hơn 11 triệu đồng, 1 xe ô tô, 1 xe máy hiệu Liberty, 2 ĐTDĐ.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra nơi ở của đôi nam nữ này tại tổ 28, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) Công an quận đã thu giữ thêm 286 viên thuốc lắc, 6 gói ma tuý dạng ketamin và một cân điện tử.

Cặp đôi gom ma túy khủng bán cho con nghiện trước cổng bệnh viện - Ảnh 2.
Cặp đôi gom ma túy khủng bán cho con nghiện trước cổng bệnh viện - Ảnh 3.
Cặp đôi gom ma túy khủng bán cho con nghiện trước cổng bệnh viện - Ảnh 4.

Số lượng khủng ma túy thu trên người và tại căn phòng trọ của cặp hotgirl - hotboy Tuấn và Liễu.

Thượng tá Kiều Văn Vương cho biết, trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận liên tiếp phá 2 vụ mua bán, tàng trữ ma túy, bắt giữ 8 đối tượng; triệt xoá 2 tụ điểm 32 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đặc biệt đã bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng từ phía Bắc vào thuê phòng ở resort tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma tuý.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc, ma túy có liên quan đến hai đối tượng Tuấn – Liễu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại