Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Cổ Cò - Đà Nẵng

Bảo Bình |

Trong mấy ngày gần đây, cá nuôi của ngư dân trên sông Cổ Cò, thuộc phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ bị chết hàng loạt.

Khu vực sông Cổ Cò, đoạn qua địa bàn phường Khuê Mỹ, có hơn 31 hộ nuôi cá lồng với tổng cộng 228 lồng cá. Theo người dân, đây là lần đầu tiên xảy ra thảm cảnh này.

Hiện tượng cá chết được xác định bắt đầu xuất hiện từ sáng 17/7. Đến 9h cùng ngày, đã có 11 lồng bè của 11 hộ dân bị chết trắng và nổi dày đặc trên mặc nước. 

Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Cổ Cò - Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trong vài giờ, tình trạng cá chết xảy ra đồng loạt ở hàng chục bè cá. Ảnh: Vietnamnet

Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Cổ Cò - Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đa số cá chết là cá diêu hồng, ngoài ra còn có là cá nâu, cá dìa. Ảnh: Vietnamnet

Bè của ông Huỳnh Văn Hùng (45 tuổi), tổ 90 phường Khuê Mỹ có 5 lồng cá diêu hồng, mỗi lồng thả 3.000 con đều chết sạch.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, ông Hùng đau xót: "Tôi nuôi mỗi lồng gần hai tấn cá đều chết sạch, tiền đầu tư cá giống, thức ăn rồi công coi sóc đến nay đã trên ba trăm triệu, giờ coi như đổ sông hết rồi. Biết lấy gì mà trả nợ vay họ hàng đây!"

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, ông Từ Văn Mười, ngụ phường Khuê Mỹ, cho biết trên báo Người lao động: "Hiện mỗi kg cá diêu hồng được các thương lái mua với giá khoảng 40 ngàn đồng. Do toàn bộ cá nuôi đã chết nên gia đình bị thiệt hại hơn 280 triệu đồng. Trong một ngày mà gia đình mất hàng trăm triệu đồng."  

Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Cổ Cò - Đà Nẵng - Ảnh 3.

Người dân vớt cá chết, cho vào bao để vận chuyển lên bờ để tránh gây ô nhiễm. Ảnh: Người lao động

  
Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Cổ Cò - Đà Nẵng - Ảnh 4.

Sau khi thống kê, quận đã gửi báo cáo lên lãnh đạo thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến chỉ đạo và quan tâm xem xét hỗ trợ cho bà con để giảm bớt khó khăn. Ảnh: Báo Nhân dân

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp Chi cục Thủy Sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm (Sở NN&PTNT) và Trung tâm Kỹ thuật môi trường (Sở TN-MT) lấy mẫu nước và mẫu cá để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Ông Huỳnh Cự, Phó chủ tịch quận nói trên báo Vietnamnet: "Trước mắt, quận hỗ trợ xe vận chuyển cá chết lên bãi rác Khánh Sơn để tiêu hủy và khuyến cáo bà con di chuyển lồng bè cá đến vùng nước có dòng chảy để tránh lây lan. Đối với số cá lớn thì cho thu hoạch sớm để tránh thiệt hại".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại