Cảnh báo đánh bom hàng loạt tại các khu du lịch Thái Lan

Thi Anh |

Đã có 6 địa điểm du lịch bị đánh bom, trong đó có Hua Hin và Phuket. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vừa ra chỉ đạo nhằm tăng cường an ninh khẩn cấp.

Chỉ trong vòng 24 giờ (từ tối qua, 11/8 cho tới sáng nay 12/8) đã có hàng loạt vụ đánh bom xảy ra khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại 6 địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, gồm Hua Hin, Phuket, Surat Thani, Phang Nga, Nakhon Si Thammarat và Trang.

Cảnh báo đánh bom hàng loạt tại các khu du lịch Thái Lan - Ảnh 1.

Những khu vực bị đánh bom tại Thái Lan trong 24 giờ qua.

Cá biệt, tại Hua Hin, sau vụ đánh bom kép vào đêm qua khiến 1 người thiệt mạng, sáng nay khu vực này tiếp tục có thêm 2 vụ đánh bom nữa. Được biết, bom được kích nổ từ xa bằng điện thoại di động.

Cảnh báo đánh bom hàng loạt tại các khu du lịch Thái Lan - Ảnh 2.

Một nạn nhân trong vụ đánh bom tại Hua Hin.

Nhân viên trong các bệnh viện địa phương cho biết, trong số người bị thương có khách du lịch người Đức, Italy, Hà Lan và Áo."Thật bàng hoàng. Tôi nghe thấy 1 tiếng nổ lớn và cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi. Tình hình thật tồi tệ", Michael Edwards, một du khách Australia ở gần hiện trường đánh bom cho biết.

Cách Bangkok gần 200km, Hua Hin là điểm đến phổ biến tại Thái Lan, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Hiện, đường tới Hua Hin đã được kiểm soát chặt chẽ. Các trung tâm mua sắm đã nhanh chóng yêu cầu khách hàng rời khỏi, tránh tụ tập đông người.

Rạp chiếu phim và ga xe lửa tại Hua Hin cũng đang tạm ngừng hoạt động.

Cảnh sát đề nghị người dân ở trong nhà. Các blogger du lịch tại Thái Lan liên tục cập nhật tình hình trên Twitter và khuyến cáo du khách tránh tới Hua Hin vào dịp cuối tuần này, còn những người hiện đang có mặt tại thị trấn ven biển thì không nên ra đường.

Cảnh báo đánh bom hàng loạt tại các khu du lịch Thái Lan - Ảnh 3.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực đánh bom tại Hua Hin.

Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh: "Các vụ đánh bom là nỗ lực nhằm gây bất ổn. Chúng ta không nên khiến người dân lo lắng hơn nữa".

Sự việc xảy ra ngay trước dịp lễ mừng Nữ hoàng Kirikit thọ 84 tuổi và kỉ niệm 1 năm ngày đền thờ Bangkok bị tấn công, khiến 20 người chết.

Các vụ đánh bom nhỏ lẻ vốn không xa lạ với Thái Lan trong những thời điểm căng thẳng chính trị tăng cao, tuy nhiên, trong 1 năm trở lại đây, có rất ít vụ tấn công như vậy xảy ra và khách du lịch hiếm khi trở thành mục tiêu.

Hiện vẫn chưa có thông tin về nghi phạm và động cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại