Căng thẳng sục sôi: Ấn Độ triển khai tàu sân bay, tàu ngầm "ngăn chặn" Pakistan

Quốc Vinh |

Hàng chục tàu chiến, bao gồm một tàu sân bay và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được Ấn Độ huy động để sẵn sàng chuyển từ trạng thái tập trận sang hành động.

Hàng chục tàu chiến, bao gồm một tàu sân bay và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được Ấn Độ huy động trong cuộc tập trận hàng hải quy mô lớn, giữa bối cảnh căng thẳng sôi sục với Pakistan, tờ RT đưa tin.

Theo một tuyên bố của quân đội Ấn Độ, INS Vikramaditya, một tàu sân bay do Nga chế tạo và một số tàu ngầm hạt nhân đã ra khơi cùng với các tàu và máy bay khác. Động thái này được giới quan sát đánh giá là có nguy cơ làm nóng thêm tình trạng đối đầu giữa New Delhi và Islamabad.

New Delhi tuyên bố, hành động của họ được đưa ra "để phòng ngừa, ngăn chặn và vô hiệu hóa bất kỳ rủi ro nào gây ra bởi Pakistan trong lĩnh vực hàng hải".

Các tàu chiến này ra quân trên danh nghĩa của TROPEX 2019, cuộc tập trận lớn nhất của Ấn Độ với sự tham gia của hải quân, không quân và quân đội. Khi căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, lực lượng này "sẽ nhanh chóng chuyển từ chế độ tập trận sang sẵn sàng chiến đấu", tuyên bố cho biết.

Tuyên bố không nói về thời gian triển khai và cũng không đề cập đến tên của các tàu ngầm có trong đợt tập trận lần này, ngoài thông tin có hai tàu INS Chakra, một tàu ngầm tấn công lớp Akula được thuê từ Nga và INS Arihant, một con tàu bản địa mang tới 12 tên lửa đạn đạo.

Một số tàu Ấn Độ được cho là đã đi tuần tra trong thời gian căng thẳng Ấn Độ-Pakistan. Hồi đầu tháng 3, Islamabad cho biết hải quân của họ đã phát hiện một tàu ngầm Ấn Độ vô danh đang di chuyển gần vùng biển nước này. Ấn Độ bác bỏ báo cáo của Pakistan, gọi đây là thông tin "tuyên truyền" và "sai lệch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại