Canada tặng món quà ‘ưu tiên đặc biệt’ cho Ukraine

Bảo Hà |

Lần đầu tiên, Canada sẽ mua hệ thống tên lửa đất đối không tối tân NASAMS của Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Canada tặng món quà ‘ưu tiên đặc biệt’ cho Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không NASAMS của Mỹ. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand công bố ngày 10/1.

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Mexico, Bộ Quốc phòng Canada mô tả động thái này là “một món quà tặng ưu tiên cao”. Món quà này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành hệ thống phòng không đầu tiên của Canada dành tặng cho Ukraine.

Tuyên bố cũng nêu rõ khoản hỗ trợ này trị giá khoảng 406 triệu USD nằm trong khoản viện trợ quân sự bổ sung 500 triệu USD cho Kiev được Ottawa công bố vào giữa tháng 11.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn người đồng cấp Canada Trudeau vì đã giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của mình với hệ thống NASAMS.

Ottawa cho biết hệ thống NASAMS sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong bối cảnh Nga tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này. Từ đầu tháng 10/2022, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng then chốt của Ukraine để đáp trả các vụ phá hoại tái diễn trên đất Nga nghi do Kiev dàn dựng.

Ukraine đã vận hành NASAMS do Mỹ cung cấp, với việc Lầu Năm Góc cam kết gửi 8 hệ thống như vậy tới Kiev.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 11, năng lực chiến đấu của lực lượng phòng không Ukraine đã gây ra nỗi lo ngại về nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ III sau khi một tên lửa Ukraine rơi xuống một ngôi làng Ba Lan, khiến 2 dân thường thiệt mạng. Những lo ngại này được Warsaw thừa nhận, cho rằng lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tháng 10/2022, bình luận về cam kết cung cấp NASAMS của Washington cho Kiev, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh những lần viện trợ như trên sẽ kéo dài cuộc xung đột và khiến phía Ukraine trả giá nhiều hơn, đồng thời lập luận rằng nó sẽ không thay đổi kết quả của sự thù địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại