Cần làm rõ động cơ, mục đích việc tung bản kê khai của Chủ tịch Đà Nẵng lên mạng

Hoàng Đan |

Theo ông Khánh, việc chụp bản kê khai của Chủ tịch Đà Nẵng tung lên mạng cần phải xem xét rõ động cơ, mục đích có vi phạm các quy định cấm không.

Tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ chiều 4/3, phóng viên báo Tiền Phong đã đặt câu hỏi về việc, gần đây dư luận xôn xao về bản kê khai tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Theo các quy định hiện nay, việc công khai bảng kê khai tài sản tại cuộc họp, tại trụ sở cơ quan đơn vị, vậy trong trường hợp người khác chụp bảng kê khai này đưa lên mạng có bị xử lý trách nhiệm không?

Trả lời câu hỏi này, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nêu rõ: "Trường hợp Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ là do Trung Ương quản lý và việc xem xét, kiểm tra đã phân cấp.

Hiện Đà Nẵng cũng đã có phát ngôn về việc này nên chúng tôi không đi sâu vào nữa".

Hiện, các quy định về việc kê khai, công khai tài sản đã quy định rất rõ về phạm vi kê khai, hình thức công khai, đối tượng cụ thể như thế nào đã nói rõ tại Chương 3 Nghị định 78, Thông tư 08.

"Trong Nghị định nói rõ 2 loại chế tài. Thứ nhất, đối với người kê khai phải trung thực, đầy đủ minh bạch.

Nhưng pháp luật cũng quy định rất rõ chế tài về những hành vi bị nghiêm cấm, trong đó, khai thác trái pháp luật bản kê khai, lợi dụng minh bạch tài sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ, khó khăn, cản trở việc xác minh tài sản...

Việc chụp bảng kê khai của Chủ tịch Đà Nẵng tung lên mạng như câu hỏi thì tùy trường hợp cụ thể xem động cơ, mục đích có vi phạm quy định cấm ở trên không và bản thân đối tượng đó có phải được tiếp nhận công khai bản kê khai của người phải kê khai không.

Với trường hợp cụ thể cần xem xét thận trọng nhưng tình thần chung là hướng đến minh bạch công khai", ông Khánh nêu rõ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại