Đầu não Không quân Nga ở Syria bị uy hiếp, Moscow gửi thông điệp sắc lạnh cảnh báo Mỹ

Trà Khánh |

Trước mối đe dọa trực tiếp từ các hoạt động do thám của Mỹ xung quanh căn cứ Khmeimim, thì khả năng Nga thiết lập vùng cấm bay ở ngoài khơi Syria là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Al-Masdar News, Moscow có vẻ đã hết kiên nhẫn với hoạt động do thám của Washington ngoài khơi Syria, khi chiến đấu cơ Nga đã có ít nhất ba lần xuất kích đánh chặn máy bay Mỹ ở vùng biển phía Đông Địa Trung Hải trong 90 ngày qua.

Al-Masdar dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên ở Syria cho biết, trước đây người Nga có phần "mắt nhắm mắt mở" cho các chuyến bay do thám của Mỹ hoặc NATO dọc theo không phận Syria ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Mỹ lại lợi dụng điều này để tiến hành hoạt động thu thập dữ liệu tình báo từ các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Khmeimim.

Đối với Moscow, hành động trên của Mỹ không khác gì "tấn công" vào các lực lượng vũ trang Nga ở Syria và họ phải có động thái đáp trả.

Đầu não Không quân Nga ở Syria bị uy hiếp, Moscow gửi thông điệp sắc lạnh cảnh báo Mỹ - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga đánh chặn máy bay tuần tra P-8A Hải quân Mỹ ngoài khơi Syria hôm 26/5.

Nguồn tin của Al-Masdar còn cho biết, Không quân Nga đã nhiều lần đánh chặn máy bay do thám Mỹ hoạt động gần không phận Syria trong suốt tháng 5.

Điển hình như vụ đánh chặn hôm 26/5, khi hai tiêm kích đa năng Su-35 của Nga "kèm chặt" máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Syria trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay hai bên có các cuộc đối đầu như vậy ở ngoài khơi Syria, và trong những tình huống như vậy máy bay Mỹ thường tránh đi để giảm căng thẳng nhưng họ sẽ quay lại vào một thời điểm khác.

Trước mối đe dọa trực tiếp từ hoạt động do thám của Mỹ xung quanh các căn cứ Nga, thì khả năng Moscow đơn phương thiết lập một vùng cấm bay tạm thời ở ngoài khơi Syria là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Một vùng cấm bay ngoài khơi Syria về cơ bản sẽ giúp Không quân Nga dễ đối phó hơn trước các hành động khiêu khích từ máy bay Mỹ, NATO và cả Israel khi đối đầu leo thang.

Giới quan sát còn cho rằng, việc Nga tăng cường các hoạt động đánh chặn máy bay do thám Mỹ ở ngoài khơi Syria cũng như phía Đông Địa Trung Hải trong thời gian gần đây là cách Moscow gửi thông điệp "không phận ngoài khơi Syria không có chỗ cho các anh" đến cho Mỹ và NATO.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, vùng biển phía Bắc và Đông Địa Trung Hải từ trước tới nay luôn là khu vực chịu ảnh hưởng của NATO, tuy nhiên mọi chuyện dần thay đổi khi Nga can thiệp sâu vào cuộc chiến ở Syria (2015). Sau 5 năm, Moscow đã mở rộng được một vùng ảnh hưởng đáng kể ở Địa Trung Hải và nó ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế NATO trong khu vực.

Tiêm kích Su-35 Nga đánh chặn máy bay tuần tra P-8A của Hải quân Mỹ ngoài khơi Syria hôm 26/5 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại