Eurasian Daily cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ vừa lập cầu không vận tới Libya để ùn ùn chuyển vũ khí và trang bị tới cho các đồng minh của Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) mà họ hậu thuẫn.
Theo ấn phẩn này, các máy bay vận tải quân sự C-130 liên tục chở vũ khí tới quốc gia Bắc Phi này nhằm chuyển giap cho lực lượng GNA và các chiến binh đánh thuê Syria.
Các máy bay này hạ cánh xuống sân bay tại thành phố Misrata, nơi đã trở thành đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển tới khu vực Misrata nhiều vũ khí hạng nặng, đồng thời triển khai một hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk để bảo vệ "cái dạ dày" này.
Cùng thời điểm, Nga cũng bị cáo buộc là tăng cường nỗ lực trang bị cho các đơn vị của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy, đối thủ "không đội trời chung" với họ là GNA.
Theo các báo cáo, đã có ít nhất 8 máy bay chiến đấu sản xuất từ thời Liên Xô đã tới miền Đông Libya chỉ trong vòng 1 tuần qua, dù Moscow bác bỏ. Những chiến đấu cơ này bao gồm cả tiêm kích MiG-29 hiện đại đã xuất phát từ căn cứ sân bay Khmeimim, Syria tới Libya.
Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang gửi nhiều vũ khí trang bị tới Libya.