Cận cảnh máy bay 'ngựa thồ' C-17 của quân đội Mỹ

Hà Linh |

Boeing C-17 Globemaster III được coi là máy bay mà mọi binh sĩ Mỹ có thể nhận ra bởi phương tiện này đã đóng vai trò vận chuyển cho quân đội Mỹ trong 2 thấp niên qua.

Máy bay vận tải quân sự C-17 của quân đội Mỹ. Ảnh: Business Insider

Máy bay vận tải quân sự C-17 của quân đội Mỹ. Ảnh: Business Insider

Tờ Business Insider (Mỹ) cho biết chiếc C-17 đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ vào năm 1993 tại căn cứ Charleston.

Chiếc máy bay vận tải quân sự này đã phục vụ quân đội Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh và các chiến dịch, xung đột.

Trong 3 thập niên qua, Mỹ có trên 200 chiếc C-17. Chiếc máy bay này đã đóng nhiều vai trò, từ vận chuyển binh sĩ cho đến làm một bệnh viện trên không. Gần đây, quân đội Mỹ đã sử dụng C-17 để sơ tán quân nhân, nhà thầu chính phủ và người tị nạn từ Afghanistan.

Nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Canada, Ấn Độ, Australia và Kuwait đã lựa chọn C-17.

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 2.

C-17 có chiều dài 53 mét và cao 16,7 mét nên có vẻ ngoài rất đặc trưng. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 3.

Chiếc C-17 có thể vận chuyển trực thăng và thậm chí là xe tăng M1 Abrams 69 tấn nhờ tải trọng tối đa lên tới 77.520 kg. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 4.

Máy bay vận tải này được trang bị 4 động cơ Pratt & Whitney F117-PW-100. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 5.

Mọi hàng hóa đều được chuyển lên C-17 qua cửa phía sau được trang bị thang giúp xếp và dỡ hàng hóa dễ dàng. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 6.

Ghế phụ có thể được lắp thêm vào chiếc C-17 dựa trên nhiệm vụ. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 7.

Hành khách sẽ lên và xuống C-17 qua cùng một cửa. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 8.

Lính nhảy dù thường ra khỏi C-17 qua một trong hai cửa phụ. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 9.

C-17 còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế. Không quân Mỹ thường điều động chuyến bay sơ tán y tế với 2 y tá và 3 kỹ thuật viên. Ảnh: Business Insider

Cận cảnh máy bay ngựa thồ C-17 của quân đội Mỹ  - Ảnh 10.

C-17 có thể bay đến độ cao 13.716 mét và không cần hạ cánh để nạp nhiên liệu nhờ có thể tiếp liệu trên không. Ảnh: Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại