Cận cảnh cặp rắn hổ mây "khủng" vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác

Văn Minh |

Qua xác minh của Chi cục Kiểm lâm An Giang, hai con rắn hổ mây đang được nuôi nhốt tại khu du lịch ở huyện Tri Tôn, mỗi con chỉ nặng 18 kg và chiều dài chỉ khoảng 4 m.

Ngày 16/5, ông Trần Phú Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra, xác minh việc 2 con rắn "khủng" được nuôi nhốt tại khu du lịch ở huyện Tri Tôn.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 1.

Cặp rắn đang được nuôi nhốt tại khu du lịch.

Kết quả xác minh, nhận dạng ban đầu đây là mang hổ mang chúa (rắn hổ mây) thuộc nhóm động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B. Lãnh đạo Chi cục Kiển lâm cho biết, trọng lượng mỗi con khoảng 18 kg, chiều dài mỗi con khoảng 4 m chứ không nặng 30 kg/con và dài 6 đến 7 m như thông tin ban đầu.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đang nghiên cứu, tập hợp các tài liệu để báo cáo và có hướng xử lý cặp rắn này. Hiện tại, cặp rắn này vẫn được giao cho phía khu du lịch quản lý với cam kết bảo đảm về chuồng nuôi, an toàn cho người đến tham quan.

Cặp rắn khủng này được nuôi trong chuồng bọc bằng lưới thép. Trong hai con rắn, có 1 con có dấu hiệu thay da (lột xác).

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 2.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 3.

Trong hai con rắn được nuôi nhốt, một con đang có biểu hiện thay da.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 4.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 5.

Theo Chi cục Kiểm lâm, qua nhận dạng ban đầu là rắn hổ mây.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 6.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 7.

Mỗi con nặng khoảng 18 kg.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 8.

Chiều dài của rắn là khoảng 4 m.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 9.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 10.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 11.

Hiện tại, hai con rắn được giao cho khu du lịch nuôi nhốt, chờ xử lý.

Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 12.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 13.
Cận cảnh cặp rắn hổ mây khủng vừa bắt được dưới chân núi Cấm được nuôi nhốt: Một con có dấu hiệu lột xác - Ảnh 14.

Những ngày qua, có rất nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, xem cặp rắn khủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại