Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm

Phạm Dung - Phan Anh |

2 khu đất nằm trên đường Lý Thường Kiệt vừa được TP. Hà Nội đề xuất xây vượt tầng được xem là những khu "đất vàng", đều nằm ở vị trí đắc địa của thủ đô.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 1.

2 khu đất "vàng" trên tuyến phố Lý Thường Kiệt vừa được UBND TP. Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch tăng tầng.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 2.

Khu đất 31-35 Lý Thường Kiệt rộng hơn 2.200 m2 được đề xuất xây dựng trụ sở văn phòng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cao 45m, quy mô 14 tầng và 1 tum.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 3.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 4.

Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa, có đến 3 mặt phố: Lý Thường Kiệt, Hàng Bài và Vọng Đức.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 5.

Hiện tại khu đất 31-35 Lý Thường Kiệt vẫn chưa được xây dựng và trở thành nơi để xe.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 6.

Khu đất khu đất 45B Lý Thường Kiệt rộng hơn 1.000 m2 được đề xuất xây trụ sở văn phòng Công ty CP sách và thiết bị trường học được Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô chiều cao tối đa 12 tầng.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 7.

Hoạt động kinh doanh diễn ra nhộn nhịp tại đây.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 8.

Theo quan sát của phóng viên, đường ở quanh 2 khu đất trên đường Lý Thường Kiệt khá chật hẹp. Trong ảnh: Ôtô đậu chiếm hết một bên đường trong con phố nhỏ Vọng Đức.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 9.

Theo người dân, hiện nay giao thông ở khu phố này đã khá đông đúc. Tuy chưa có tình trạng ách tắc xảy ra ở đây, nhưng người dân vẫn bày tỏ lo lắng nếu thời gian tới, các tòa nhà cao tầng mọc lên nhiều thì tắc đường là điều khó tránh khỏi.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 10.

Đề xuất xây vượt tầng của TP. Hà Nội đang khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, một phần là do quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực phố cũ của Hà Nội quy định, phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) thuộc vùng “không xây mới công trình cao tầng”.

Cận cảnh 2 khu đất “vàng” Hà Nội xin xây vượt tầng gần Hồ Gươm - Ảnh 11.

Trước đề xuất của TP Hà Nội, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về đề xuất trên của UBND TP. Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại