Cán bộ quận ủy ở Đà Nẵng xây quán cà phê không phép trên đất công

Bảo Ngọc |

Phó chánh Văn phòng quận Hải Châu (Đà Nẵng) được UBND một phường giao quản lý và sử dụng đất công nhưng vị này lại xây dựng quán cà phê mà không có giấy phép.

Ngày 7/4, UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Đội quy tắc đô thị quận Hải Châu vừa yêu cầu đình chỉ thi công đối với quán cà phê đang xây dựng không phép nằm trên đường Phan Thành Tài (phường Hòa Thọ Đông).

Quán cà phê do ông Trần Thanh Trung, Phó chánh văn phòng Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) làm chủ.

Tại hiện trường ngày 7/4, quán cà phê đang được xây dựng bờ tường. Vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, đất cát… được tập kết xung quanh. Nhiều công nhân đang tích cực xây dựng.

Ông Bùi Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết khu đất nằm trên đường Phan Thành Tài được xem là "đất vàng" vì nằm ở con đường trung tâm TP Đà Nẵng. Con đường này có lưu lượng người qua lại rất đông.

Cán bộ quận ủy ở Đà Nẵng xây quán cà phê không phép trên đất công - Ảnh 1.

Quán cà phê đang được xây dựng nằm ở khu đất vàng nhưng chưa có giấy phép

Ông Dũng cũng cho hay khu đất này có dạng hình thang với diện tích lần lượt là: 14m, 7,3m và 8m.

"Khu đất này trước kia là của UBND TP nhưng chưa sử dụng nên giao cho UBND phường Hòa Thuận Đông quản lý. Tuy nhiên, khu đất trở thành nơi tập kết rác của người dân nên mất vệ sinh môi trường.

Tháng 1/2017, khu đất này được ban giao cho ông Trung quản lý và sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường. Biên bản bàn giao đất có quy định không được xây dựng công trình kiên cố và phải bàn giao lại cho chính quyền địa phương khi có yêu cầu", ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cũng cho biết UBND phường và quận đã nhiều lần đề nghị UBND TP xây dựng công trình công cộng trên khu đất này nhưng chưa được chấp thuận vì thiếu kinh phí. Do vậy, UBND phường Hòa Thọ Đông đã giao cho cá nhân để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng khẳng định việc xin nhận đất của ông Trung và bàn giao đất được tiến hành theo đúng thủ tục của pháp luật. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình không có giấy phép thì phải bị lập biên bản và đình chỉ thi công.

Ông Lê Văn Tiến, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu, xác nhận công trình quán cà phê của Phó chánh văn phòng Quận ủy Hải Châu chưa có giấy phép.

"Đây là công trình chưa được cấp phép xây dựng. Chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ thi công trong ngày 7/4", ông Tiến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại