Cán bộ huyện hiến kế cho doanh nghiệp "lách luật" bị kỷ luật khiển trách

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến sự việc nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), một cán bộ huyện nhắn tin hiến kế cho doanh nghiệp "lách luật" đã bị kỷ luật khiển trách.

Cán bộ huyện hiến kế cho doanh nghiệp lách luật bị kỷ luật khiển trách - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công mà ông Cường sau đó nhắn tin hiến kế doanh nghiệp kí hợp đồng hợp thức hóa nên bị kỉ luật

Sáng nay, (17.1), ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn thông tin với PV Báo Lao Động rằng ông Trần Cao Cường - chuyên viên Văn phòng giao dịch một cửa của huyện này - vừa bị kỉ luật khiển trách về Đảng vì có hành vi nhắn tin hiến kế cho chủ doanh nghiệp ký hợp đồng lách luật để hợp thức hóa nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công là người của doanh nghiệp.

Ông Thọ cho biết, sự việc nhắn tin tuy là việc làm mang tính cá nhân của ông Cường nhưng có ảnh hưởng đến uy tín của UBND huyện Hương Sơn.

"Anh ấy đã bị kỉ luật về đảng, còn về mặt chính quyền, Hội đồng kỉ luật đã đề nghị nhưng tôi đang cho kiểm tra, xem xét thêm vài thông tin nữa rồi ra quyết định" - ôpng Thọ nói.

Vị lãnh đạo huyện này cũng cho biết, liên quan đến việc 3 hộ dân cản trở thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Quang, vừa qua huyện đã tiếp tục tuyên truyền, vận động để họ đồng thuận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thuyết phục được họ.

Như Lao Động đã thông tin, sáng 26.12.2017, khi triển khai thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông, do một số hộ dân bị ảnh hưởng chưa được giải quyết quyền lợi nên đã ngăn cản thi công.

Sau đó, đơn vị thi công là Cty CP Xây dựng Dũng Lợi (ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) đã điều một nhóm thanh niên bịt mặt đến kéo người dân ra khỏi công trường để thi công.

Sau khi Công an huyện Hương Sơn vào cuộc làm rõ nhân thân nhóm đối tượng bịt mặt đến công trường thì xuất hiện tin nhắn của ông Cường hiến kế cho giám đốc Cty Dũng Lợi là ông Lê Hữu Lợi về việc hợp thức hóa nhóm người lạ kia là người của công ty, để đối phó.

Nội dung tin nhắn là: "Vụ lộn xộn trên đó, a (anh) cần thiết thì kí hợp đồng 3 tháng một với mấy thằng kia là xong, coi như quân của mình a (anh) à".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại