Cán bộ bỏ trực, đánh bài tại chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi: Vội trở lại vị trí khi biết có phóng viên

Thanh Tú |

"Cán bộ bỏ trực khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là không được", Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa nói.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Súy xác nhận trên Zing, một nhóm cán bộ được giao nhiệm vụ trực ở chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi, ở tỉnh lộ 506 qua địa bàn thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa), nhưng ngồi đánh bài với nhau trong chòi canh.

Theo vị này, nhóm cán bộ đánh bài quỳ, không phải đánh bài ăn tiền, nhưng đều phải làm kiểm điểm.

"Cán bộ bỏ trực khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là không được", Đất Việt dẫn lời Chủ tịch Súy.

Theo thuật lại của Người lao động vào sáng 11/3, tại chốt kiểm dịch gốc cây gạo trên tuyến Tỉnh lộ 506 qua địa bàn thị trấn Vạn Hà, xe cộ ra vào tự nhiên mà không có cán bộ nào ứng trực. Bên trong chòi canh của chốt này, 4 người đàn ông đang ngồi khoanh chân đánh bài. Khi biết có phóng viên thì nhóm người "vội bỏ bài trở lại vị trí làm nhiệm vụ của chốt kiểm dịch".

Ông La Đình Khanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà cho biết trên Đất Việt, một số cán bộ đánh bài quỳ cho vui, chính quyền đã họp kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh ngay.

Nguồn trên cho hay, chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi theo quy định phải có 3-4 cán bộ, làm nhiệm vụ giám sát người và phương tiện ra vào vùng dịch 24/24h, để hạn chế dịch lây lan.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại