Campuchia kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước

Trần Long-Nguyễn Hùng-Trang Nhung |

Sáng 2/12, tại nhà hát Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, sự kiện khởi đầu cho cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Campuchia.

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin; lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia, đại diện các thành phần dân tộc, tôn giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân Campuchia.

Đại sứ nước ta Vũ Quang Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam Đại tá Nguyễn Thành Chính, đại diện sứ quán một số nước tại Campuchia đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Heng Samrin ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã được thành lập cách đây 41 năm tại vùng giải phóng thuộc huyện Snuol, tỉnh Kratie. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, các tầng lớp nhân dân đã tham gia khởi nghĩa tạo thành sức mạnh đoàn kết dân tộc và nhờ sự giúp đỡ to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ, giành chiến thắng huy hoàng ngày 7/1/1979.

Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh tất cả đất nước đang hưởng thụ những thành quả đã đạt được nhưng không thể quên đi những hy sinh xương máu của đồng bào đã đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ; luôn ghi nhớ những công ơn to lớn của cán bộ, chiến sĩ, những người yêu nước đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và để lại tấm gương tươi sáng cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Heng Samrin đã hoan nghênh những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua dưới sự điều hành của chính phủ do Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đứng đầu là Thủ tướng Hun Sen; nêu bật những thành tựu đáng tự hào của nhân dân Campuchia trên mọi lĩnh vực, làm cho người dân được sống trong môi trường hòa bình, tự do và an ninh đảm bảo, cùng nhau bước tiến trên đường lối phát triển dựa vào các nền tảng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là thành tựu của năm 2019.

Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và CPP sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính sách phát triển của chính phủ trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt mức 7%/năm và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%.

Campuchia kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước - Ảnh 2.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trang Nhung

Phát biểu với báo giới nhân sự kiện này, người phát ngôn CPP Sok Eysan khẳng định ngày 2/12/1978 là dấu mốc quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của chế độ do Pol Pot cầm đầu từ năm 1975 tới năm 1979.

Người phát ngôn Sok Eysan nhắc lại sự kiện ngày 20/6/1977, khi ông Hun Sen và các bạn bè sang Việt Nam tìm sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam để lật đổ chế độ của Pol Pot.

Chuyên gia sử học hàng đầu Campuchia, cựu Chủ tịch Viện Hàn lân Campuchia Ros Chantrabot nhấn mạnh ngày 2/12/1978 là khởi nguồn cho kỷ nguyên hòa bình và phát triển của Campuchia.

Nhà sử học Ros Chantrabot nói rằng những cáo buộc, chỉ trích của phe đối lập Campuchia về sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam đã không phản ánh đúng lịch sử.

Ông nói: “Đây là những cáo buộc sai trái vì nếu không có ngày 2/12/1978 sẽ không thể có Chiến thắng 7/1/1979, sẽ không thể có ngày hôm nay”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại