Cầm Văn Chương xâm hại nữ sinh giao gà trước mặt nhóm nghiện

ANH TUẤN |

Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng - hai đối tượng cuối cùng trong số 8 đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, sáng nay (20.7) được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Cầm Văn Chương SN 1974 ở xã Hua Thanh, còn Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Chương có vợ con, trước đây hành nghề lái xe nhưng do nghiện ma túy nên bị sa thải.

Còn Phạm Văn Dũng là anh trai Phạm Văn Nhiệm - một trong 5 đối tượng tham gia bắt cóc Cao Mỹ Duyên từ chiều 30 Tết Kỷ Hợi.

Theo hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng cùng nhóm đối tượng Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đã thực hiện hành vi đồi bại với nữ sinh Cao Mỹ Duyên ngay tại nhà của Công.

Khoảng 18h mùng 2 Tết, lần lượt 7 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp Cao Mỹ Duyên. Trong khi Chương và Dũng hãm hiếp Cao Mỹ Duyên, các đối tượng khác ngồi dưới sàn nhà uống rượu và chứng kiến toàn bộ sự kiện.

Thấy nạn nhân đã rất yếu, một đối tượng định đưa nạn nhân đi viện nhưng bị Vì Văn Toán và Bùi Văn Công gạt đi, đồng thời lên kế hoạch sát hại Cao Mỹ Duyên.

Tại buổi thực nghiệm điều tra sáng nay, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương diễn lại hành vi tội ác của mình. Quá trình thực nghiệm hiện trường phù hợp với lời khai của các đối tượng và diễn tiến của vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại