Vẻ tiều tuỵ của kẻ thứ 4 thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Hoàng Hải |

Phạm Văn Nhiệm là đối tượng thứ 4 được đưa tới thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Chiều nay (17/7), đối tượng Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được cảnh sát cùng các lực lượng chức năng tỉnh Địên Biên áp giải tới thực nghiệm hiện trường vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

Được cảnh sát áp giải tới hiện trường sau nhiều tháng bị bắt giữ, Phạm Văn Nhiệm lộ vẻ hốc hác. Thời điểm thực nghiệm hiện trường, Nhiệm tỏ ra lo lắng, hoang mang khi "diễn" lại tội ác mà mình đã gây ra với nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Như vậy, đến chiều 17/7, Nhiệm là kẻ thứ 4 được áp giải tới thực nghiệm hiện trường.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, ngoài Phạm Văn Nhiệm còn có anh trai của y là Phạm Văn Dũng (SN 1972) cùng tham gia. Trước khi gây án, 2 anh em Nhiệm đều là những đối tượng nghiện ma tuý lâu năm.

Trong sáng 17/7, Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) là đối tượng thứ 3 được áp giải tới thực nghiệm hiện trường.

Trong ngày 16/7, đối tượng Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa) đã được cơ quan chức năng cho thực nghiệm hiện trường.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi được Vì Văn Toán thuê bắt cóc Cao Mỹ Duyên, sáng 30 Tết, Bùi Văn Công đã dẫn Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh chỉ mặt Mỹ Duyên.

Tối ngày cuối năm, Vương Văn Hùng lừa Duyên ship gà lên khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường, Hùng dùng côn nhị khúc xích sắt siết cổ làm cô gái ngất đi, sau đó gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến.

Cả nhóm khiêng Mỹ Duyên lên thùng xe của Công. Vương Văn Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân, tất cả quay về nhà Công. Tại đây các đối tượng đã khống chế sau đó lần lượt hãm hiếp nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công.

Phạm Văn Nhiệm đã hai lần hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Một lần vào tối 4/2, và một lần vào ngaỳ 6/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại