Cải tiến vượt bậc: Su-30MKI Ấn Độ như "hổ mọc thêm cánh" với tên lửa BrahMos mới

Anh Tú |

Theo thiết kế hiện nay các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ chỉ có thể mang theo duy nhất 1 tên lửa BrahMos dưới thân.

Các máy bay tiêm kích phản lực Sukhoi Su-30MKI do Nga chế tạo sẽ có khả năng mang theo tới 5 tên lửa BrahMos loại mới.

Đây là thông tin vừa được ông Praveen Pathak, Giám đốc phụ trách Marketing và Xuất khẩu của Liên doanh chế tạo tên lửa BrahMos giữa Nga và Ấn Độ cho biết bên lề Triển lãm Hàng không Quốc tế Aero India 2019 diễn ra tại Bengaluru, Ấn Độ từ 20 - 24/2/2019.

Được biết, hiện nay các máy bay chiến đấu Su-30MKI chỉ có thể mang theo duy nhất 1 tên lửa BrahMos dưới thân.

"Su-30MKI hoàn toàn có thể được cải tiến để mang theo tới 5 tên lửa BrahMos NG loại mới hiện đang được phát triển cho các tiêm kích phản lực hạng nhẹ. Theo tính toán của chúng tôi, mỗi chiếc Su-30MKI sẽ có thể mang theo 2 tên lửa dưới mỗi cánh và 1 tên lửa dưới thân máy bay", ông Praveen Pathak cho biết.

"Hiện tại, Su-30MKI chỉ có thể mang theo duy nhất một tên lửa dưới thân, do đó các tên lửa mới bổ sung sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng chiến đấu của loại máy bay này".

Cải tiến vượt bậc: Su-30MKI Ấn Độ như hổ mọc thêm cánh với tên lửa BrahMos mới - Ảnh 1.

Nguyên mẫu tên lửa thế hệ mới phóng từ trên không BrahMos-NG. Ảnh: Sputnik

BrahMos là dự án liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và tập đoàn NPO Mashinostroyenia (NPOM) của Nga, được đặt theo tên gọi của 2 dòng sông Brahmaputra và Moskva ở hai nước.

Tên lửa có tốc độ tối đa từ Mach 2.8 đến Mach 3 (gấp 3 lần vận tốc âm thanh) và được đánh giá là một trong những dòng tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới hiện đang được sử dụng thực tế.

Các biến thể của BrahMos thể phóng đi từ nhiều phương tiện mang phóng khác nhau: trên biển, trên không, trên bộ hay dưới nước.

BrahMos hiện đang nổi lên như một lựa chọn tối ưu trong chiến tranh hiện đại nhờ sức hủy diệt kinh hoàng, vận tốc và độ chính xác cao của nó.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, tên lửa BrahMos đã chứng tỏ là vũ khí có thể làm gia tăng sức mạnh trong các môi trường tác chiến hiện đại, phức tạp nhờ khả năng chống hạm và tấn công mặt đất "hoàn hảo".

Tên lửa hành trình BrahMos lần đầu tiên được phóng thử thành công từ tiêm kích Su-30MKI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại