Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... "Cô Vy" trở lại"

THẾ HUÂN |

Những kế hoạch ban đầu về việc thúc đẩy lại nền du lịch của Thái Lan bỗng tan tành vì Covid-19.

Một trong những lễ hội thu hút lượng khách khổng lồ và là "mẻ mồi" lớn nhất của du lịch Thái Lan hằng năm chính là lễ hội té nước Songkran. Cứ vào giữa tháng 4, hàng triệu trai xinh gái đẹp trên toàn thế giới sẽ về đây, cùng nhau đón mừng năm mới của người dân Thái với hàng loạt các hoạt động đường phố, kèm theo đó là sự thúc đẩy du lịch trên diện rộng từ ngành khách sạn, kinh doanh, trung tâm thương mại kéo theo.

Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... Cô Vy trở lại? - Ảnh 1.

Hàng triệu khách du lịch đổ về Thái Lan mỗi năm vì Songkran

Vào năm 2020, lễ hội ăn Tết lớn nhất của người Thái đã bị hoãn vô thời hạn khi chính phủ nước này công bố dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm liên tục tăng nhanh. Sang năm 2021, cụ thể là vào ngày 8/3, Thủ tướng Thái Lan - ông Prayut Chan-o-cha đã đưa ra thông báo rằng Thái sẽ tổ chức Songkran, Tết cổ truyền mừng năm mới để hồi sinh ngành du lịch của nước ngày.

Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... Cô Vy trở lại? - Ảnh 2.

Songkran gần như là đặc sản của xứ sở Chùa Vàng

Có thể nói đây là tin vui cho những người làm ngành du lịch nước này khi nền kinh tế "không khói" này đã gần như kiệt quệ trong năm 2020 vì ảnh hưởng của "Cô Vy". Nhưng vui chưa được bao lâu, mới đây, những hoạt động chính lễ hội Songkran gần như bị huỷ toàn bộ vì Covid-19 đã trở lại.

Trái ngược với tuyên bố sẽ dùng Songkran để hồi sinh nền du lịch Thái Lan trước đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào ngày 6/4 đã nói với truyền thông rằng: Tất cả mọi người dân sẽ đón Tết Songkran an toàn tại nhà.

Lời tuyên bố này cũng kèm theo những hành động cứng rắn khác của chính phủ khi đã huỷ bỏ gần như toàn bộ những hoạt động chính lẫn bên lề của Tết Songkran. Nguyên nhân chính bởi vì càng tụ tập thì càng có khả năng lây lan Covid-19 trong cộng đồng.

Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... Cô Vy trở lại? - Ảnh 3.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Nguyên nhân cho việc này chủ yếu đến từ việc đã có hàng loạt những ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện trong cộng đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 nghìn lượt người tại Thái đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp khi gần đây liên tiếp phát hiện những ổ dịch mới.

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch Thái, Covid-19 trở lại đã làm ngành du lịch nước này "mất trắng" hơn 75 triệu USD. Khách đã đặt phòng trước đều đồng loạt huỷ, nhiều khu chuẩn bị đồ decor, buôn bán đồ nhựa ống nước phục vụ Songkran cũng không biết xử lý thế nào với hàng tồn. Những điểm du lịch lớn như Pattaya, Hua Hin và Phuket thì càng thiệt hơn nữa.

Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... Cô Vy trở lại? - Ảnh 4.

Nhiều khu chợ từng đông đúc khách du lịch nay vắng vẻ vô cùng

Cái khó của du lịch Thái Lan: Sắp Songkran thì... Cô Vy trở lại? - Ảnh 5.

Phải rất lâu sau nữa chúng ta mới có cơ hội thấy lại những hình ảnh này

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại