Các tỉnh miền Nam Thái Lan bị tấn công hàng loạt

PV/VOV-Bangkok |

Ít nhất 11 vụ đốt phá và đánh bom nhỏ đã diễn vào đêm 16/8 ở ba tỉnh cực Nam Thái Lan là Pattani, Yala và Narathiwat, buộc hệ thống cửa hàng tiện ích 7-Elevens phải ngừng hoạt động.

Theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công được cho là do các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai tiến hành. Cảnh sát đang xúc tiến kiểm tra các khu vực khác trong 3 tỉnh cực Nam Thái Lan để ngăn ngừa các vụ tấn công tương tự có thể xảy ra. Các vụ đốt phá, đánh bom chủ yếu nhằm vào chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Elevens, siêu thị Big C, và các trạm xăng.

Các tỉnh miền Nam Thái Lan bị tấn công hàng loạt - Ảnh 1.

Một vụ đốt phá tại một trạm xăng ở miền Nam Thái Lan trong đêm 16/8/2022. Ảnh: The Nation Thailand

Hầu hết các đám cháy đều được dập tắt nhanh chóng trước khi lan sang các tòa nhà khác, ngoại trừ đám cháy tại trạm xăng Bangchak ở Pattani, khiến lực lượng cứu hỏa mất khoảng hai giờ để kiểm soát sau khi ngọn lửa nhấn chìm máy bơm xăng, một xe tải chở nhiên liệu và một xe đầu kéo đậu gần đó.

Các nhân chứng cho biết, một nhóm người mặc áo trùm đầu đi xe máy tiến vào trạm xăng trong đêm, đe dọa mang theo bom và ra lệnh cho tất cả nhân viên rời đi ngay lập tức. Những đối tượng này sau đó đã di chuyển một xe chở nhiên liệu đến gần các trụ bơm xăng trước khi phun xăng lên xe. Ngay sau đó, một tiếng nổ đã được nghe thấy và ngọn lửa lan ra khu vực tiếp nhiên liệu.

Hiện chưa có thông báo ghi nhận về thương vong trong các vụ việc nói trên. Hai tỉnh Yala và Pattani đã đóng cửa tất cả chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Elevens cho đến khi có thông báo mới.

Trong nhiều năm qua, các phần tử cực đoan ở 3 tỉnh có đông người Hồi giáo ở miền Nam - Narathiwat, Yala, Pattani - thường xuyên phát động các cuộc nổi dậy đẫm máu nhằm ly khai Thái Lan, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại