Cả trăm dân làng thi nhau lao xuống ao nước, tại sao họ lại làm như vậy?

Hoa Hướng Dương |

Họ đều hăng hái sử dụng dụng cụ của mình để cố gắng bắt thật nhiều cá.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Hàng trăm người dân làng từ già đến trẻ lao xuống ao nước rồi ngụp lặn với một chiếc nơm để tìm những con cá lớn nhất trong ao. Thì ra đây chính là một lễ hội truyền thống có thể bắt gặp ở nhiều ngôi làng thuộc Ấn Độ.

Đây là một phong tục thường niên diễn ra trong lễ hội Magh Bihu, là một lễ hội thu hoạch được tổ chức ở Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Lễ hội Magh Bihu đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch trong hai tháng đầu năm (gọi là Magh, tức tháng 1 và tháng 2).

Ngoài nơm ra thì người bắt còn có thể sử dụng các phương tiện bắt cá truyền thống như lưới hay vó để bắt. Có rất nhiều loài cá nước ngọt bị bắt như cá chép thường (Tên khoa học là Cyprinus carpio), cá chép Nam Á (Tên khoa học: Catla catla)...

Cả trăm dân làng thi nhau lao xuống ao nước, tại sao họ lại làm như vậy? - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân đổ xuống các con sông hay hồ nước để bắt cá. Ảnh: India

Cả trăm dân làng thi nhau lao xuống ao nước, tại sao họ lại làm như vậy? - Ảnh 2.

Người bắt có thể dùng vó để bắt cá. Ảnh: India

Cả trăm dân làng thi nhau lao xuống ao nước, tại sao họ lại làm như vậy? - Ảnh 3.

Dụng cụ bắt cá truyền thống của người Ấn Độ. Ảnh: Ecns

Những người tham gia sẽ bắt trong khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ và người thắng cuộc chính là người bắt được nhiều cá nhất trong ao. Việc bắt cá chỉ mang tính giải trí và văn hóa, ai bắt được nhiều cá trong ngày này thì họ và gia đình sẽ có một năm bội thu.

Xem video:

Lễ hội bắt cá ở Ấn Độ: Cả trăm người lao xuống sông để tranh tài bắt cá 'khủng'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại