Ca sĩ Hoàng Lê Vi tái xuất, hát dưới thời tiết chỉ hơn 10 độ

An |

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Vinh Quang. Tất cả các nghệ sĩ đã tạo nên một đêm nhạc nhiều cảm xúc.

Sau một thời gian im ắng trong thị trường âm nhạc với nhiều lý do khác nhau, nữ ca sĩ gốc Phú Yên hào hứng khi là giọng ca chính của đêm nhạc ngoài trời tại Đà Lạt. Đêm nhạc do đạo diễn Khoa Nguyễn thực hiện. 

Ca sĩ Hoàng Lê Vi và chồng nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

Dưới thời tiết chỉ hơn 10 độ C, Hoàng Lê Vi thể hiện hàng loạt ca khúc tạo nên tên tuổi của mình, trong đó có bản hít lớn Tầm gửi, một sáng tác của ông xã Trương Lê Sơn. Vẫn cách xử lý bỏ nhỏ đầy xao xuyến, vẫn âm vực nội lực và da diết, Hoàng Lê Vi khiến nhiều khán giả đắm chìm trong sự hoài niệm sau khi nghe lại giọng ca đẹp này. 

Chia sẻ về lý do cả gia đình nhỏ của mình quyết định chuyển lên xứ sở sương mù để sinh sống, nữ ca sĩ sinh năm 1981 cho biết cả cô và ông xã vì yêu mà đến với vùng đất được mệnh danh là thành phố mộng mơ. 

“Nhạc sĩ Lam Phương gọi Đà Lạt là thành phố buồn nhưng Đà Lạt bây giờ đã rất là vui rồi, tuy nhiên ở trong sâu thẳm của nơi này vẫn gợi lên trong chúng ta cảm xúc buồn rất là thi vị. Cái buồn này nó không phải là cái buồn của đau thương, mất mát mà là cái buồn rất lãng mạn”, Hoàng Lê Vi chia sẻ. 

Ca sĩ Hà Vân.

Ca sĩ Vinh Quang.

Ngoài Hoàng Lê Vi, đêm nhạc còn có sự tham gia của hai ca sĩ khác là Hà Vân và Vinh Quang. Hà Vân là một gương mặt được nhiều khán giả biết đến kể từ sau khi tham gia chương trình The X Factor năm 2014, là một giáo viên nhưng nữ ca sĩ lại chọn âm nhạc làm con đường để theo đuổi đam mê. 

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ Hà Vân mang đến cảm xúc dạt dào qua những bản tình ca về thành phố ngàn hoa cũng như các ca khúc xuân đầy rộn ràng. Nam ca sĩ Vinh Quang khoe giọng nội lực với những bản nhạc lôi cuốn người nghe đến giây phút cuối cùng.  

Tuy đêm nhạc chỉ có 3 ca sĩ góp giọng nhưng lại đầy những thú vị với 3 tính cách âm nhạc khác nhau, đặc biệt là cả 3 đều hết lòng với khán giả có mặt trong buổi chiều tối. 

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn cùng các thành viên trong ban nhạc say sưa với những giai điệu giữa thời tiết lạnh giá. Tất cả tạo nên không gian đầy sự gần gũi, ấm cúng. 

Đạo diễn Khoa Nguyễn nhận được nhiều lời khen ngợi khi biến khuôn viên Bảo tàng trà thành điểm nghe nhạc ấn tượng.

Là người dàn dựng cho chương trình, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết, anh và ê kíp đã lên kế hoạch nhiều ngày, vận chuyển thiết bị từ TP Hồ Chí Minh lên để mang đến một không gian đầy màu sắc, thơ mộng nhưng vẫn sinh động của âm nhạc. Song song với chương trình âm nhạc là hoạt động lễ nhận bằng xác lập kỷ lục Bảo tàng trà Long Đỉnh là Không gian Văn hóa trà lớn nhất Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam tuyên bố không cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không là ai?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại