Cá mập 'khủng' nhất Shark Tank: 'Từ cái đơn giản mà kiếm được tiền mới là kinh doanh'

Hoàng Linh |

Khởi nghiệp tuy là nghĩ lớn nhưng bắt đầu từ việc nhỏ, con đường đi rõ ràng và một tâm thế rộng mở.. là những triết lí kinh doanh sâu sắc của Shark Nguyễn Thanh Việt trong Shark Tank mùa 3.

Là một trong những nhà đầu tư mạnh tay nhất Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 3, với màn rót vốn "khủng", ước tính tổng số ước tính lên đến 40 tỷ đồng cho các dự án Luxstay, Edoctor, Tuabin gió, Triip… Shark Nguyễn Thanh Việt (Chủ tịch Intracom) gây ấn tượng bởi phong cách điềm tĩnh, dung dị nhưng cũng vô cùng hài hước.

Bên cạnh những lời đề xuất đầu tư hấp dẫn cho các startup, vị "cá mập" sinh năm 1963 luôn truyền tải những triết lý kinh doanh sắc sảo qua nhiều câu nói ví von và ca dao, tục ngữ Việt Nam đầy hấp dẫn.

Cùng điểm lại những câu nói ấn tượng của Shark Việt trong Shark Tank mùa 3.

Cá mập khủng nhất Shark Tank: Từ cái đơn giản mà kiếm được tiền mới là kinh doanh - Ảnh 1.

Shark Phạm Thanh Việt.

Nghĩ lớn và bắt đầu từ việc nhỏ

Với vị doanh nhân, "chẳng ai có thể kiểm soát được giấc mơ" và "đã mơ thì phải mơ cho rực rỡ", nhưng khi bắt đầu thì nên xuất phát từ những việc nhỏ bé.

"Từ cái đơn giản mà kiếm được tiền thì mới là kinh doanh", Shark Việt nói.

Theo vị cá mập, không nhất thiết là phải khởi nghiệp tại Việt Nam, việc kinh doanh có thể ở bất cứ đâu, nhưng cần nhớ rằng không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn nên giúp ích cho xã hội.

"Người Việt Nam ở đâu cũng được, làm gì cũng được, máu là máu Việt Nam. Bạn ở nước ngoài kiếm được USD, Yên Nhật, Euro mang về nước xây dựng được nhiều. Trứng không nên bỏ 1 giỏ, nhân tài về hết đất nước thì dễ cản trở lẫn nhau", Shark Việt khuyên startup Datbike trong Shark Tank.

Theo chủ tịch Intracom, người khởi nghiệp nếu hạn hẹp về vốn, công nghệ… có khả năng phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, vì thế, trước khi làm tướng thì phải làm lính, phải làm trải qua nhiều vị trí để hiểu được cái khó của nhân viên, hiểu được sự vận hành của cả bộ máy.

Điều thứ hai, đó là phải suy nghĩ kỹ ý tưởng khởi nghiệp, lật đi lật lại các vấn đề.

"Phải đi tầm sư học đạo, hỏi người có kinh nghiệm. Nếu mình hỏi kỹ, mình có thể rút ra nhiều kinh nghiệm từ bài học thành công và thất bại của người đi trước. Khi trao đổi với những người xung quanh, không được giấu dốt, không được mất ý tưởng, không ngại trình bày", Shark Việt khuyên.

Và người mới bắt đầu phải có một đường hướng, kế hoạch rõ ràng. "Ở đời khó nhất là lựa chọn giữa cái ta muốn và con đường ta đi, nhưng hai điều đó phải luôn rõ ràng", Shark Nguyễn Thanh Việt bày tỏ quan điểm.

Lựa chọn đối tác đúng, khách hàng mới là ông chủ

Những ngày đầu mới khởi nghiệp, tìm kiếm nhiều cổ đông góp vốn là mong muốn của không ít người, tuy nhiên, theo Shark Việt, cần chú trọng tìm người đồng hành phù hợp.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 chương trình Shark Tank , Shark Việt đã khuyên startup rằng "Khát vọng quá chuyển thành tham vọng" và "Người ta đến với mình vì lợi thì người ta sẽ ra đi với mình vì lợi".

Cá mập khủng nhất Shark Tank: Từ cái đơn giản mà kiếm được tiền mới là kinh doanh - Ảnh 3.

Câu nói thấm thía của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Việt trong Shark Tank mùa 3.

Trong tập 12 Thương vụ bạc tỷ vị cá mập nhấn mạnh, người khởi nghiệp và nhà đầu tư cần hiểu "Ông chủ thực sự là người trả tiền mua sản phẩm của mình", từ đó tìm được cách thức triển khai dịch vụ một cách dễ chịu, dễ tiếp cận nhất.

Lường đến chuyện thất bại

Một khi đã bước chân vào con đường khởi nghiệp, vị cá mập cho rằng, cần xác định tinh thần sẽ phải học lại mọi thứ từ đầu và sẵn sàng thất bại, đánh mất tiền bạc bất cứ lúc nào.

"Cái mình mất thì mình nhìn thấy, nhưng cái được thì mình khó nhìn thấy. Chẳng ai đi mà không tính về, có làm thì có thất bại. Bạn cứ làm, làm để trải nghiệm thất bại nào đấy, có thể học được...", Shark Việt nói.

Tuy nhiên, khi cơ hội này đóng lại sẽ mở ra cơ hội mới nếu vẫn kiên trì, không ngừng tìm giải pháp, bởi Shark Việt nhận định "tâm rộng bao nhiêu thì con đường sẽ rộng bấy nhiêu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại