CA huyện khẳng định không có chất thải nguy hại của Formosa chuyển về Phú Thọ

Hoàng Hải |

Vị trưởng Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ khẳng định Công ty TNHH môi trường Phú Hà không vận chuyển chất thải nguy hại về tỉnh Phú Thọ mà chỉ là những vỏ thùng.

Thông tin Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý Môi trường Đô thị Kỳ Anh ký hợp đồng với công ty TNHH Môi trường Phú Hà (đơn vị có chức năng được xử lý chất thải công nghiệp) để vận chuyển đưa về Phú Thọ xử lý 145,5 tấn chất thải nguy hại của Formosa từ tháng 8/2015 đến nay vẫn tiếp tục khiến dư luận sửng sốt.

Chiều 15/7, PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã tìm về Công ty TNHH môi trường Phú Hà (có địa chỉ tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh) để tìm hiểu.

Khi PV vừa vào cổng bảo vệ để liên hệ công tác thì các bảo vệ trả lời lãnh đạo công ty không có ai ở nhà nên không thể tiếp.

CA huyện khẳng định không có chất thải nguy hại của Formosa chuyển về Phú Thọ - Ảnh 1.

Mặc dù PV đã ra bên ngoài cổng công ty nhưng một bảo vệ (khoanh đỏ - PV) của Công ty TNHH môi trường Phú Hà vẫn chỉ tay chửi bới, đe dọa.

Sau đó, PV muốn xin vào gặp văn phòng để đặt lịch thì các bảo vệ ở đây ngăn cản không cho vào bên trong. Thậm chí, một bảo vệ còn có thái độ hung hãn, chỉ tay chửi PV. Mặc dù sau đó, PV đã lên xe, ra bên ngoài cổng nhưng bảo vệ này còn chửi theo.

Cũng trong buổi chiều 15/7, trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông NguyễnTrung Kiên - Chủ tịch UBND xã Trạm Thản cho biết, bãi rác thải công ty TNHH Môi trường Phú Hà có diện tích khoảng 4,3 ha và bắt đầu xây dựng, hoạt động từ năm 2009.

Mặc dù nằm trên diện tích đất của xã Phú Hà, huyện Phù Ninh nhưng nguồn nước thải của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà lại xả ra khu vực huyện Đoan Hùng.

Trao đổi với PV về việc công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển rác thải của Formosatừ Hà Tĩnh về Phú Thọ xử lý, ông Kiên cho biết bản thân mình không nắm được việc này.

Ông thông tin, khu vực Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đang hoạt động là nằm trên khu vực một quả đồi và hầu như không có dân cư sinh sống, ngoài phía cổng công ty chỉ có 1 – 2 hộ dân làm kinh tế trang trại.

Vị này còn cho hay, từ khi Công ty TNHH Môi trường Phú Hà về xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh hoạt động đã gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do người dân không phản ánh trực tiếp đến xã mà chỉ phản ánh đến công ty nên chính quyền địa phương không nắm rõ được.

CA huyện khẳng định không có chất thải nguy hại của Formosa chuyển về Phú Thọ - Ảnh 2.

Vệt khoanh đỏ là khu vực Công ty TNHH môi trường Phú Hà tại xã Trạm Thản.

Cũng theo ông Kiên, mặc dù Công ty TNHH Phú Hà nằm trên diện tích đất của xã TrạmThản nhưng chính quyền địa phương không có thẩm quyền gì.

Thậm chí, chính quyền địa phương cũng không được vào bên trong khu vực xử lý rác thải.

"Nước thải của công ty này (công ty Phú Hà - PV) có váng màu vàng, hơi đục, chảy đến đâu thì cây chết đến đó", một vị cán bộ UBND xã Trạm Thản nói.

Trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ về vấn đề trên, Đại tá Đào Kim Trung – Trưởng Công an huyện Phù Ninh cho biết: Công ty TNHH môi trường Phú Hà có chức năng xử lý rác thải nguy hại trên toàn quốc và đơn vị này có chi nhánh trong Hà Tĩnh.

Đại tá Trung cũng khẳng định, Công ty TNHH môi trường Phú Hà có địa chỉ tại huyện Phù Ninh không vận chuyển chất thải nguy hại gì về Phú Thọ mà chỉ vận chuyển những vỏ thùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại