*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
chất thải
Ra quyết định khởi tố giám đốc Hoàng Quang Biển SN 1969
Pháp luật 2026-09-30T18:12:00Bị can Hoàng Quang Biển cùng một người khác bị khởi tố vì liên quan đến hành vi đổ thải hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định.
Vì sao rác thải thực phẩm là nguồn ô nhiễm lớn?
SÁNG KIẾN ESG 2026-09-21T13:35:00Tại Việt Nam, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ chiếm khoảng 50–70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Nếu không được giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý phù hợp, đây sẽ tiếp tục là áp lực đối với hạ tầng và môi trường đô thị.
Công ty Phú Minh Vina chở hơn 12.000 tấn chất thải đi đổ trái phép ở Hà Nội và Phú Thọ
Pháp luật 2026-09-21T08:51:00Thanh tra Chính phủ xác định, từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, đã có 533 chuyến xe vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina (Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina) đi đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Tìm hướng tái chế chất thải xây dựng thành vật liệu tuần hoàn
SÁNG KIẾN ESG 2026-09-12T11:00:00Sáng 10/9, tại TP.HCM, Công ty CP KHCN Greentech Industrial Global tổ chức cuộc họp chiến lược về dự án Trung tâm xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng G-BRIQ & G-METAL. Cuộc họp tập trung trao đổi về mô hình đầu tư, công nghệ xử lý, quy hoạch, môi trường và khả năng triển khai dự án theo hướng kinh tế tuần hoàn.
300 tấn chất thải từ vụ cháy được bán ra ngoài làm vật liệu san lấp ruộng
Pháp luật 2026-08-30T14:31:00Lợi dụng việc được giao thu gom, xử lý chất thải sau sự cố cháy nhà xưởng, Lê Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh chỉ đạo nhân viên bán số chất thải ra bên ngoài để thu lợi. Gần 300 tấn chất thải sau đó bị đưa đến các thửa ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ để đổ, san lấp trái phép.
Khởi tố chủ cơ sở dùng hơn 163 tấn chất thải làm gạch
Pháp luật 2026-08-12T14:54:00Công an phát hiện một chủ cơ sở thu mua hơn 163 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường, đưa về tập kết trái phép trên đất trồng lúa tại phường Yên Tử (Quảng Ninh), rồi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch thủ công để bán.
Xả hàng trăm tấn chất thải ra môi trường ở Thanh Hoá, 3 người bị khởi tố
Pháp luật 2026-07-09T21:27:003 người đàn ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố do liên quan đến các hành vi đổ, chôn lấp và xả thải trái phép chất thải ra môi trường.
Hơn 100 vật thể lạ nổi kín mặt nước, cảnh tượng trước mắt khiến chính quyền khẩn cấp huy động lực lượng
Đời sống 2026-07-01T14:00:00Sự xuất hiện của những vật thể lạ trên một hồ nước công cộng đã nhanh chóng khiến cả khu vực xôn xao.
Phát hiện có thể thay đổi tương lai ngành xử lý chất thải: Biến rác thành 'bộ lọc', loại bỏ hơn 98% kim loại nặng khỏi nước ô nhiễm, tiết kiệm tiền tỷ
SÁNG KIẾN ESG 2025-12-19T09:57:00Nghiên cứu mới có thể loại bỏ tới 98% chì trong nước ô nhiễm.
Khởi tố 2 lãnh đạo công ty liên quan vụ chôn lấp 117 tấn chất thải nguy hại
Pháp luật 2025-11-20T10:54:002 lãnh đạo công ty biết rõ việc nhân viên chôn lấp chất thải nguy hại trái quy định, nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện.
Phụ phẩm nông nghiệp có thể 'biến thành tiền', vì sao Việt Nam hạn chế tái sử dụng?
SÁNG KIẾN ESG 2025-11-10T18:39:00Tại Diễn đàn “Thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và kết nối hành động” sáng 10/11 tại Hà Nội, TS. Triệu Thanh Quang - Viện Địa lý Nhân văn và Phát triển bền vững - cho biết: Mỗi năm, Việt Nam tạo ra khoảng 150 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng chỉ 40-50% trong số đó được tái sử dụng.

