Vụ bùn vùi lấp hàng chục xe máy ở chung cư: Vì sao tường bị vỡ?

Thành Công (TH) |

Hàng chục xe máy và 1 vài ô tô đang đậu ở tầng B2 của tòa chung cư bị kẹt cứng và bị ngập trong bùn.

Sau khi xảy ra vụ việc bức tường hầm B2 của chung cư Giai Việt (đường Tạ Quang Bửu, quận 8, TP HCM) vỡ toác khiến hàng trăm khối bùn đất đổ tràn qua tầng hầm vùi lấp hàng chục xe máy và 2 ô tô, đại diện chủ đầu tư đã lên tiếng giải thích.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai.

Ông Nguyễn Quốc Cường (đại điện chủ đơn dự án Giai Việt) thông tin trên một tờ báo, bức tường vỡ này được xây tạm giữa các tòa nhà, sau khi thi công giai đoạn 2, đơn vị sẽ đập bức tường để các hầm thông với nhau.

Vị này cho hay, hôm nay khi các công nhân đang đóng cọc nhồi cho trung tâm thương mại thì gây rung chấn và làm vỡ tường hầm.

Nguyên nhân sự việc được đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai thông tin là do trời mưa, cộng với đất trên bề mặt nhiều nên sức ép khiến tường của chung cứ không trụ được, đã bị vỡ.

"Sự cố diễn ra bắt nguồn từ cơn mưa lớn chiều qua. Khu vực giữa block thương mại giáp ranh với chung cư là khu vực trũng. Nước đọng làm tăng áp lực thuỷ tĩnh, cộng với áp lực tuột đất đã vượt quá khả năng chịu lực của bức tường dẫn đến sập", tờ Vietnamnet dẫn lời người đại diện phòng dự án Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Vụ bùn vùi lấp hàng chục xe máy ở chung cư: Vì sao tường bị vỡ? - Ảnh 1.

Ảnh: Tuổi trẻ

Đơn vị này đồng thời khẳng định sự cố này sẽ được khắc phục ngay trong tối nay (15/7) hoặc chậm nhất là sáng mai. 

Phía Công ty cũng thông tin, nếu nguyên nhân do đơn vị này và vụ việc gây ra thiệt hại cho người dân thì họ sẽ có những đền bù thỏa đáng. Cùng với đó, đơn vị xem xét lại các vấn đề an toàn trong việc thi công.

Vụ bùn vùi lấp hàng chục xe máy ở chung cư: Vì sao tường bị vỡ? - Ảnh 2.

Ảnh: Zing.vn

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại