Cả gan tấn công xe chở lực lượng Hổ Syria, IS “giỡn mặt tử thần”

Vũ Thu Hương |

Chiếc xe buýt bị IS tấn công khi đang chở các đặc nhiệm nổi tiếng tinh nhuệ của quân đội Syria, Lực lượng Hổ Syria đến căn cứ ở Aleppo.

Sáng sớm ngày 11/6, những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phục kích một chiếc xe buýt của Quân đội Syria (SAA) gần thị trấn al-Salamiyah ở vùng nông thôn phía đông Hama.

Theo báo cáo, chiếc xe buýt bị tấn công khi đang chuyển các đặc nhiệm của Sư đoàn 25, đơn vị tinh nhuệ của quân đội Syria, thường được biết đến với tên gọi khác là Lực lượng Hổ Syria, đến Căn cứ không quân Kuweires ở vùng nông thôn phía đông nam của Aleppo.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London, hai thành viên của quân đội Syria đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong cuộc phục kích của khủng bố. Tuy nhiên, những tuyên bố này vẫn chưa được xác minh.

Lực lượng Hổ Syria dù mới chỉ ra đời trong cuộc nội chiến nhưng đã trở thành một trong những đơn vị chiến đấu chủ lực của quân đội Syria.

Dù hoạt động ở những nơi khó khăn nhất của mặt trận, lực lượng tinh nhuệ này hiếm khi chịu thất bại nào và đã nhiều lần chiến thắng trong những trận đánh ác liệt nhất của cuộc nội chiến Syria. Vì thế nên đây là lực lượng khiến khủng bố sợ nhất.

Sự trỗi dậy của khủng bố

Các phần tử IS ở miền trung Syria đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ trong tuần này ở nam Raqqa và miền đông Hama, cướp đi sinh mạng của 4 thành viên của quân đội Syria và làm bị thương 13 người khác.

Trước bối cảnh đó, đặc biệt sau khi một nhóm quân nhân Nga đóng tại tỉnh Hasaka phía Đông Bắc Syria bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương, quân đội Syria đã hoạt động không ngừng nhằm tiêu diệt các tay súng IS ở nhiều vùng khác nhau của miền trung với sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Giới phân tích cho rằng đây là phản ứng trả đũa thường thấy từ phía Syria và Nga với phiến quân.

Đài quan sát nhân quyền Syria cũng ghi nhận nhiều hoạt động an ninh mới của lực lượng chính phủ và các lực lượng ủy nhiệm cũng như lực lượng dân quân trung thành với Nga trên sa mạc kéo dài từ al-Mayadeen đến Faydah Ibn Moyta gần khu vực phía đông của vùng nông thôn Deir Ezzor nhằm tìm kiếm các tế bào IS, phiến quân.

Cả gan tấn công xe chở lực lượng Hổ Syria, IS “giỡn mặt tử thần” - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội chính phủ Syria trong bức ảnh chụp hồi tháng 2/2020.


Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chính quyền Syria do Nga hậu thuẫn đã ngừng phát động một cuộc tấn công tổng lực trên bộ để thực hiện lời hứa tái chiếm toàn bộ đất nước từ tay phiến quân, khủng bố.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lệnh ngừng bắn nhiều lần bị phá bỏ do lực lượng chính phủ cố gắng duy trì thế trận vây hãm trước sự trỗi dậy của khủng bố.

Kể từ khi bắt đầu nổ ra vào năm 2011, cuộc chiến ở Syria đã khiến gần 500.000 người thiệt mạng.

Syria đã sa lầy vào một cuộc nội chiến tồi tệ khi chính quyền ông Assad đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Cùng với đó là sự trỗi dậy của khủng bố ở nước này. Đứng trước thế cam go, chính quyền Syria đã mời Nga giúp sức trong cuộc chiến chống khủng bố. Đáp lại lời mời, Nga triển khai quân đội tại Syria từ tháng 9/2015.

Sau khi IS bị đánh bại, Nga tiếp tục duy trì lực lượng tại đây để ngăn phiến quân trỗi dậy và giúp đỡ quân đội Syria đối phó các nhóm nổi dậy.

Và đến nay, dù phần lớn lãnh thổ đất nước Trung Đông đã thoát khỏi khủng bố, nhưng chiến sự nơi này vẫn vô cùng phức tạp.

Thêm vào đó, hạ tầng cơ sở bị tàn phá nặng nề cùng sự chia rẽ dân tộc và sự lan rộng của đại dịch Covid-19 khiến yên bình vẫn chưa thể trở lại nơi này. Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế thì 60% người dân Syria có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại