Cá chết trên sông An Cựu là do nước thải sinh hoạt

Nhật Linh |

Sáng 23-8, ông Lê Trần Nguyên Hùng, phó giám đốc Sở NN - PTNT Thừa Thiên - Huế, cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước và nguyên nhân cá chết nhiều trên sông An Cựu.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước sông An Cựu vào thời điểm sáng 22-8 do Sở NN-PTNT Thừa Thiên - Huế thực hiện cho thấy hàm lượng oxy trong nước rất thấp, chỉ số NO2 (nitơ đioxit) cao gấp 26 lần (2,5mg/l, trong khi giới hạn là 0,13mg/l), hàm lượng phú dưỡng (PO4) cao gấp ba lần chỉ số cho phép, lượng khí độc (H2S) trong nước cũng rất cao.

Theo ông Hùng, có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Thứ nhất là do chất thải sinh hoạt của người dân không qua xử lý mà đổ thẳng trực tiếp xuống sông, nhiều nhất là đoạn có chợ An Cựu.

Để phân hủy lượng chất thải này phải cần một lượng lớn khí oxy trong nước, dẫn đến việc cá thiếu oxy, buộc phải ngoi lên mặt nước để thở.

Nguyên nhân thứ hai là trước đó vào chiều 21-8 trên địa bàn TP Huế xảy ra một trận mưa dông lớn. Hiện tượng tức dông kết hợp với lượng chất thải có sẵn dưới lòng sông, gây phát sinh khí độc (H2S) làm cá chết hàng loạt.

Ông Hùng cho biết Sở NN-PTNT đã có kiến nghị với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có phương án nạo vét, cải tạo dòng sông An Cựu, đồng thời thường xuyên tháo nước từ các con đập gần đó để bổ sung nước sạch vào dòng sông.

Sở NN-PTNT cũng đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm của nước sông, đặc biệt chú ý đến chất thải sinh hoạt từ hai khu chợ An Cựu và Bến Ngự nằm ngay cạnh sông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại