*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm nay (5-6), Cố vấn Tổ chức Xúc tiến thương mại, môi trường Nhật Bản, Tiến sĩ Takeba Akira đã tham gia nhóm chuyên gia trực tiếp khảo sát đoạn sông Tô Lịch được thí điểm làm sạch trước đó.
Sau 3 ngày thử nghiệm làm sạch nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, hôm 20/5, 2 đơn vị độc lập đã tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm. Theo quan sát, các mẫu nước khá trong và có nhiều vi sinh vật.
Ngày 21/11, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) vừa có văn bản số 85/BC-TCMT khuyến cáo về việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ra khu vực biển Đà Nẵng chưa đáp ứng yêu cầu.
Bồn tự hoại Septic Sơn Hà chính là giải pháp hiệu quả đã được kiểm chứng, chấm dứt nỗi lo ngại về tình trạng thiếu an toàn, ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn của bể phốt truyền thống.
Cách người Nhật "sống chung" với mương nuôi cá chảy quanh cả làng khiến cả thế giới ngạc nhiên và khâm phục.
Sau khi Hà Nội áp dụng biện pháp cấp bách, dùng 1 hệ thống sục khí công suất lớn, lượng oxy hòa tan trong nước đã cải thiện đáng kể. Sẽ có thêm 3 hệ thống máy sục khí hiện đại được lắp đặt trong những ngày tới…
Nguyên nhân khiến 200 tấn cá ở hồ Tây chết vẫn đang được khẩn trương truy tìm. Nhưng nhiều nhà khoa học và cả Ban quản lý (BQL) hồ Tây cho rằng, nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống hồ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố trên.
Hằng ngày, nước Hồ Tây vẫn liên tục bị các điểm xả thải từ nhà hàng, quán ăn, nhiều hộ dân xung quanh… khiến cho nước hồ nhiều đoạn nổi váng, đen kịt, bốc mùi khó chịu.
Sáng 23-8, ông Lê Trần Nguyên Hùng, phó giám đốc Sở NN - PTNT Thừa Thiên - Huế, cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước và nguyên nhân cá chết nhiều trên sông An Cựu.
Nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các khu dân cư được thu gom vào hệ thống cống xả thải rồi đổ thẳng ra biển mà không qua xử lý khiến biển Đà Nẵng đang bị "đầu độc" hàng ngày.
Người dân và chính quyền các xã, thị trấn ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhiều lần bắt giữ các vụ xả thải bừa bãi của Formosa. Trong khi đó, giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh Võ Tá Đinh nói: "Lúc đó cứ nghĩ là bùn thông thường...".
"Ô nhiễm, nhiều muỗi thế này, dân chúng tôi càng sợ Zika", người dân ở Dốc Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ) lo sợ khi họ luôn phải sống theo kiểu “bịt mũi cho qua”...
Tâm điểm