Cá chết đổ thành đống: Người dân tuyệt đối không được ăn

B. Bình |

Sau khi có kết quả phân tích bước đầu dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ăn loại cá này.

Hôm nay, (ngày 20-4), Sở NN&PTNT Quảng Bình cho biết đã có kết quả phân tích mẫu nước và mẫu cá chết tại vùng biển Quảng Bình.

Ông Trần Đình Du, phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình thông tin với báo chí: “Qua kết quả phân tích bước đầu về mẫu nước và mẫu cá chết cho thấy nguồn nước có độc tố nhưng chưa xác định được cụ thể loại độc tố.

Vì vậy người dân không nên ăn cá này hoặc lấy cá để chế biến thức ăn cho gia súc”.

Cá chết đổ thành đống ở bờ biển Quảng Bình. Ảnh: Dân việt
Cá chết đổ thành đống ở bờ biển Quảng Bình. Ảnh: Dân việt

Trước đó, điểm xuất hiện cá chết đầu tiên là ở khu vực biển Vũng Áng (Hà Tĩnh), sau đó lan dần vào Quảng Bình.

Theo Sở NNPTNT Quảng Bình thì từ ngày 6/4, tại tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu có hiện tượng cá chết bất thường ở ven biển và các lồng nuôi trên sông gần khu công nghiệp Vũng Áng. Nguyên nhân được xác định là do yếu tố gây độc trong môi trường nước.

Vì vậy, Sở NNPTNT Quảng Bình nhận định, có thể dưới tác động của dòng hải lưu Bắc cực - Xích đạo nên nguồn nước ô nhiễm ở Hà Tĩnh bị đẩy vào dọc bờ biển phía nam gây nên hiện tượng cá chết, thông tin trên tờ Lao động.

Cá chết hàng loạt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Vietnamnet
Cá chết hàng loạt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: Vietnamnet

Tại Thừa Thiên Huế, bà con cũng vô cùng hoang mang trước hiện tượng lạ - cá chết nổi trắng trên sông và ven biển.

Ở khu vực Đập Tràn, thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, có rất nhiều xác cá chết nổi lềnh bềnh dọc con sông Bình An 1. Trong đó, có các loài cá như: Cá nóc nước lợ, cá kình, cá ngạnh, cá dìa…

Ông Nguyễn Xuân Thảo, 55 tuổi, trú ở thôn Bình An chia sẻ trên tờ Ngày nay: "Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cá chết nhiều như vậy.

Lúc đầu, người dân chúng tôi thấy vậy vớt về ăn, rồi có người còn đưa lên chợ bán nhưng vài ngày thấy cá chết nhiều và liên tục, bà con sợ quá nên thôi".


Cá chết bất thường tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngày nay.

Cá chết bất thường tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngày nay.

Theo ghi nhận trên tờ Dân Việt, tại bờ biển từ xã Vĩnh Thái đến thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) kéo dài khoảng 20 km cũng xuất hiện cá chết hàng loạt, mỗi ngày ngư dân vớt được từ 1 - 5 tấn cá chết.

Cá chết dạt vào bờ biển Cửa Tùng, Quảng Trị trong những ngày gần đây. Ảnh: Zing.vn
Cá chết dạt vào bờ biển Cửa Tùng, Quảng Trị trong những ngày gần đây. Ảnh: Zing.vn

Sáng 20/4, Trạm Y tế xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Trần Thanh Thủy (8 tuổi, người địa phương) vào cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, chiều 19-4, cháu Thủy được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã Quảng Phú cấp cứu với các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt.

Theo người nhà, trước đó, cháu Thủy đã ăn phải loại cá trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Người dân đã đem cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển về để chế biến và dùng làm thức ăn.
Người dân đã đem cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển về để chế biến và dùng làm thức ăn.

Các bác sỹ khuyến cáo do chưa xác định được nguyên nhân khiến cá chết nên khả năng bị nhiễm độc là không bị loại trừ.

Vậy khi phát hiện cá chết, người dân không nên dùng để chế biến và ăn loại cá này để tránh rủi ro về sức khỏe.

Theo Người lao động

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại