Bứt phá vũ khí Trung Quốc "vượt tầm" tại Bắc Cực giữa các ngờ vực của Mỹ

Hồng Nhung |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động tại Bắc Cực là một phần trong sáng kiến "Con đường tơ lụa".

"Một đội tàu phá băng và trạm nghiên cứu dân sự tại Iceland và Na Uy có thể hỗ trợ sự hiện diện tăng cường của Lực lượng quân đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Cực", Lầu Năm Góc cho biết vào ngày 2/5 trong báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng trích dẫn rằng, việc triển khai các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc tại khu vực là mối lo ngại đối với Mỹ.

Báo cáo mô tả rằng, quân đội Trung Quốc đang mở rộng quy mô và phạm vi nằm trong Kế hoạch mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến, thúc đẩy hiện đại hóa quân sự tới năm 2035. Kế hoạch nhằm xây dựng lực lượng quân đội Trung Quốc thuộc đẳng cấp thế giới kéo dài tới năm 2049.

Điều này bao gồm các nỗ lực thành lập một đội tàu sân bay, dự kiến sẽ gia nhập Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong năm nay đồng thời tiến hành thử nghiệm thành công thiết bị bay siêu thanh vào tháng 8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về các thông tin này từ Lầu Năm Góc.

Trung Quốc tiếp tục cải thiện khả năng đối phó với các thách thức có thể xảy ra trong thời gian tới, báo cáo nêu rõ. Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã có sự tiến bộ đáng kế trong việc sản xuất vũ khí, thúc đẩy phát triển quân đội, tờ Bloomberg cho biết.

Trung Quốc từng bước một phát triển mạnh mẽ các loại vũ khí quân đội.

Các thương vụ vũ khí hỗ trợ các mục tiêu chính sách ngoại giao mở rộng của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, bao gồm các thương vụ vũ khí không người lái và vũ khí tấn công chính xác cao, báo cáo nêu rõ.

"Dòng máy bay không người lái - Cầu vồng Cai Hong-4 (CH-4) là sản phẩm do Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không Trung Quốc (CASC) chế tạo đã được xuất khẩu đến Burma, Iraq, Pakistan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất bởi vì Trung Quốc ít đối mặt với sự cạnh tranh từ các mức giá bán vũ khí", báo cáo cho biết.

Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chiến lược nhằm đối phó với các xung đột có thể xảy ra, báo cáo nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại