Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

Bảo Lam |

Nga sẵn sàng xuất khẩu Su-57 ra nước ngoài. Rất nhiều quốc gia theo dõi sát sao dự án này, bởi Su-57 là đối thủ cạnh tranh với F-35 của Mỹ, nhưng lại có mức giá rẻ hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tập trung vào các thoả thuận mới nhất trước khi quyết định mua, và Nga, tất nhiên, cũng không phản đối. Các độc giả của tờ "Yeni Akit" cảm thấy hài lòng, nhưng nhiều người vẫn hi vọng rằng sẽ có ngày khi đất nước của họ có thể tự sản xuất các máy bay của mình.

Tất cả các quy trình pháp lý liên quan tới định hướng thị trường và xuất khẩu tiêm kích Su-57 đã hoàn tất. Dòng tiêm kích thế hệ 5 hoàn toàn mới này được coi là biểu tượng của uy tín và sức mạnh công nghiệp quốc phòng Nga.

Truyền thông Nga đưa tin, tất cả thủ tục cần thiết đã được thống nhất, bao gồm những quy định về việc bán tiêm kích Su-57 ra nước ngoài và chuyển giao chúng cho khách hàng, kèm theo đó thậm chí là cả giấy phép sản xuất đã thông qua.

Phiên bản xuất khẩu của các máy bay tiêm kích Su-57 thế hệ thứ 5 dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế ở Dubai vào tháng 11 năm nay. Tiêm kích Su-57 được coi là đối thủ cạnh tranh của các máy bay tiêm kích F-35 Mỹ, nhưng với mức giá thấp hơn nên nó được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm rất sát sao.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi! - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-57 do Nga chế tạo.

Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập có thể mua Su-57

Báo chí Nga cũng viết rằng sắp tới các máy bay tiêm kích Su-57 có thể sẽ được các nước như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ mua. Thông tin cho biết rằng phía Nga đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị và chờ đợi những thoả thuận cuối cùng.

Tiêm kích Su-57 là một trong những dự án tối quan trọng của Nga, và cả thế giới chăm chú theo dõi nó. Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích Su-57 diễn ra vào năm 2010 tại thành phố Komsomolsk-na-Amur.

Trong những ngày gần đây, cả phía Nga lẫn phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các tuyên bố về việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể cùng nhau sản xuất các tiêm kích Su-57.

Đại diện chính thức của Điện Kremlin, ông Dmitri Peskov cho biết rằng một vài cấu phần của Su-57 có thể được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, các độc giả của tờ Yeni Akit đưa ra những lời bình luận của mình, cụ thể như:

- Độc giả CONTERNO: "Chiếc máy bay Su-57 của Nga tốt hơn nhiều F-35 – một đống sắt vụ nữa của Mỹ. Thêm nữa, nó còn rẻ hơn. Đã quá đủ khi mua của người Mỹ đống sắt với những mức giá không tưởng.

Hiện giờ NATO đang mua đống sắt của Nga đắt gấp 3 lần, và có nghĩa là tất cả các nước NATO đang làm việc cho Mỹ. Thời đó đã qua rồi".

- Đôc giả Selim: "Có thể mua khoảng 100 chiếc máy bay với điều kiện cùng phối hợp sản xuất. Suy cho cùng, Nga hiện nay không có đủ ngân sách để sản xuất hàng loạt những tiêm kích này. Và họ kiểu gì cũng quan tâm tới việc phối hợp sản xuất".

- Độc giả Metin: "Các máy bay của chúng ta đâu rồi? Còn nhớ không, một dự án phối hợp với Anh? Theo quan điểm của tôi, không với Mỹ, không cả với Nga. Hay mua của Israel. Tại sao không?

Nếu lãnh đạo của chúng ta có sự thông minh của người Hồi giáo thì sẽ mở nhà máy "Coca-Cola", còn người dân sẽ uống "Coca-Cola" vào lúc ăn tối của dịp lễ Ramadan, có thể nói về chiếc máy bay nội địa nào đây? Đã hai năm rồi còn chẳng thấy nổi chiếc xe ôtô nội địa?".

- Độc giả ABBAS: "Phải mua thôi. Chiến tranh cận kề rồi. Chỉ mỗi tội sau này hãy tự sản xuất máy bay, trực thăng, xe tăng, tàu chiến, tàu hoả, xe hơi,…"

- Độc giả Murat: "Có thể. Mỗi ngày trôi qua mà không hành động để đáp trả những mối đe doạ và khủng bố của Mỹ là phí hoài. Israel sẽ có các tiêm kích thế hệ thứ 5, còn chúng ta thì không? Khi đó ưu thế trên không sẽ thuộc về Israel".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại