Bướm khổng lồ "đẹp như tranh vẽ" xuất hiện ở Bạc Liêu có tên là gì?

Thành Công (TH) |

Loài bướm này có màu sắc sặc sỡ, sải cánh dài khoảng 35-40cm.

Thời gian gần đây, một đàn bướm có kích thước lớn xuất hiện ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

"Đàn bướm có trên 20 con, thân bướm bằng hai ngón tay nhưng có sải cánh dài khoảng 35-40cm, thân có nhiều hoa văn mềm mại, đẹp như tranh vẽ. Trên thân bướm có màu nâu cánh gián, hai bên chóp cánh có hình giống với đầu rắn", báo Long An cho hay.

Tiến sĩ Lê Phát Quới (Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia TP.HCM) thông tin với báo giới trong nước, loài bướm khổng lồ xuất hiện ở Bạc Liêu là bướm khế (tên khoa học Attacus atlas, thuộc họ Saturniidae, là loài bướm đêm).

Loài này thường sống ở rừng nhiệt đới và á nhiệt đới của khu vực Đông Nam Á, có tên trong sách đỏ.

Vị tiến sỹ này nhận định, việc bướm xuất hiện ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có thể do chúng vừa di chuyển từ một nơi khác đến khi thay đổi thời tiết.

Một số hình ảnh về đàn bướm lạ này:

Bướm khổng lồ đẹp như tranh vẽ xuất hiện ở Bạc Liêu có tên là gì? - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Long An

Bướm khổng lồ đẹp như tranh vẽ xuất hiện ở Bạc Liêu có tên là gì? - Ảnh 2.

Ảnh: Zing.vn

Bướm khổng lồ đẹp như tranh vẽ xuất hiện ở Bạc Liêu có tên là gì? - Ảnh 3.

Ảnh: Công an nhân dân

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại