B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển

A.Vĩ |

Công ty B&T đã thành công trong việc kết hợp súng ngắn và tiểu liên thành một vũ khí độc đáo, đầy tính sáng tạo.

Vũ khí đến từ nhà sản xuất non trẻ

Brugger & Thomet AG (B&T AG) là một công ty chế tạo vũ khí có trụ sở đặt tại Thụy Điển. Tuy tuổi đời còn rất non trẻ (thành lập vào năm 1991), nhưng B&T đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới khi cho ra đời các sản phẩm cạnh tranh được với cả Heckler & Koch hay Colt.

Tại Triển lãm SHOTShow 2015, họ đã giới thiệu mẫu súng trường tấn công B&T AP556 tạo được tiếng vang lớn.

Tiếp nối thành công, B&T mang đến SHOTShow 2017 mẫu súng ngắn độc đáo có tên gọi USW-A1 (UNIVERSAL SERVICE WEAPONS, tạm dịch Vũ khí phục vụ phổ thông) và trình diễn bắn thử. Nhiều chuyên gia nhận định với USW-A1, trình độ chế tạo súng ngắn của Thụy Điển đã đạt đến mức cao, thậm chí vượt mặt nhiều quốc gia có nền công nghiệp vũ khí lâu đời khác.

B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển - Ảnh 1.

USW-A1 khi mở báng, nhìn giống một khẩu tiểu liên cỡ nhỏ

Thiết kế độc đáo của USW-A1

Đây là mẫu súng ngắn có thiết kế hiện đại theo kiểu Sphinx SDP (thuật ngữ của B&T) với khung làm từ nhôm nhẹ. Súng có khối lượng 960 g, chiều dài tối đa khi mở báng là 470 mm, khi gấp gọn còn 255 mm. USW đã tự tách biệt bản thân ra khỏi thế giới súng ngắn bằng thiết kế độc đáo của riêng mình.

USW-A1 có tay nắm nằm ở gần trung tâm thay vì lệch hẳn về phía sau như các khẩu súng ngắn khác, điều này làm nó trông giống như một khẩu tiểu liên cỡ nhỏ. B&T đã biến USW-A1 trở thành một vũ khí tự vệ cá nhân (PDW) khi thêm báng dạng thanh dài chếch nhẹ xuống dưới cùng một tấm đệm phía sau dạng đứng.

Báng súng giúp xạ thủ cầm nắm và bắn dễ dàng, giảm giật cũng như đỡ mỏi tay hơn, mặc dù độ giật của súng ngắn bắn đạn 9 mm là không lớn. Một điều khá hay là báng gấp được về bên trái, khiến khẩu súng trở nên gọn gàng mà vẫn không ảnh hướng đến khả năng khai hỏa. Báng là phần cố định của khung súng nên không thể tháo rời.

B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển - Ảnh 2.

Kích thước của USW-A1 không quá lớn khi so sánh với Glock 17 Gen 4

Nòng của USW-A1 có độ dài 170 mm với thiết kế quen thuộc, được cắt rãnh để tương thích tốt với đầu đạn 9 mm Parabellum. Đầu nòng cắt ren theo chuẩn M13.5 x 1 xoay trái để gắn được các loại ống hãm thanh hoặc loa che chớp sáng đầu nòng.

Ngoài bộ khung, những thành phần còn lại đều được vay mượn từ CZ 75 nên không có gì phải phàn nàn về hiệu quả mà vũ khí này mang lại, có chăng chỉ là vấn đề độ bền vẫn cần đánh giá thêm vì chưa có nhiều cuộc thử nghiệm thực tế.

Thanh trượt của súng có các vân chống trượt gần đầu nòng, đây cũng là vị trí cầm để lên đạn thay vì kéo từ phía sau. Điều này khiến cho thao tác sử dụng USW-A1 hơi khác một chút khi so sánh với các khẩu súng ngắn khác. Chốt an toàn của súng cũng ở vị trí tương đối lạ, xạ thủ cần một thời gian mới có thể làm quen để sử dụng thành thạo.

B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển - Ảnh 3.

Phụ kiện "độc" Aimpoint NANO cho USW-A1

Hướng 6 giờ ở khung chính phía trước sẽ là một đường ray Picatinny, giúp USW-A1 có thể gắn thêm các loại phụ kiện. Nhưng có lẽ đèn pin chiến thuật B&T APL là phù hợp và vừa vặn nhất vì chính B&T đã thiết kế riêng cho USW-A1. Đây là loại đèn pin bật tắt được ở cả 2 phía, bóng LED thế hệ 3 có thể chiếu sáng liên tục 1,5 giờ với độ sáng 400 Lumen.

Một điểm hay khác của súng chính là không sở hữu hệ thống thước ngắm - điểm ruồi cơ bản, mà thay vào đó B&T đã tích hợp kính ngắm cỡ nhỏ Aimpoint NANO.

Đây là tiếp tục là một phụ kiện độc quyền thiết kế dành riêng cho USW-A1 (chưa nhìn thấy trên các khẩu súng khác); kính ngắm được đặt trên ngàm qua ốc vặn, ngàm lại được kẹp vào khung chính của súng thông qua 3 nút vặn khác.

B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển - Ảnh 4.

Hộp tiếp đạn dành riêng cho USW-A1 với sức chứa 17, 19 và 30 viên (từ trái qua phải)

B&T sản xuất 3 loại hộp tiếp đạn dành cho USW-A1 với sức chứa lần lượt 17, 19 và 30 viên. Tất cả đều làm bằng kim loại có phần đệm polymer bên dưới. Riêng băng đạn 17 viên sẽ có đầu đẩy đạn màu cam, các hộp còn lại màu đen. Hộp tiếp đạn 30 viên còn thiết kế phần nhô ra như một tay nắm mở rộng, giúp xạ thủ dễ dàng hơn khi ngắm bắn.

Đi kèm với một khẩu súng "dị" như USW-A1 là chiếc bao súng kỳ lạ không kém khi có kích thước khá lớn, ôm trọn lấy súng, chỉ hở nơi gắn đầu nòng và đèn pin. Ngoài ra, bao súng còn có nắp đậy kính ngắm nếu cần.

B&T USW-A1 - Súng ngắn lai tiểu liên độc đáo của Thụy Điển - Ảnh 5.

Bao súng của USW-A1

Trong tương lai, USW-A1 rất có thể sẽ là mẫu súng ngắn được ưa chuộng bởi các lực lượng chống khủng bố trên toàn thế giới khi đảm bảo được những yếu tố cốt lõi như nhỏ gọn, linh hoạt, tin cậy và đặc biệt độ chính xác tốt cũng như tầm hoạt động rộng hơn súng ngắn thông thường nhờ bổ sung kính ngắm và báng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại