Bốn ưu tiên quân sự của Chính quyền Donald Trump

Ngày 20/12, tạp chí “Chính sách Đối ngoại” đã cho đăng tải một biên bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc phác thảo “Bốn ưu tiên quốc phòng hàng đầu” của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Theo bản ghi nhớ đề ngày 1/12, bà Mira Ricardel, người giữ cương vị đồng Chủ tịch nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã xác nhận với Lầu Năm Góc 4 ưu tiên hàng đầu về quốc phòng của ông Trump, gồm:

1. Phát triển chiến lược đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria

2. Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, bao gồm cả việc loại bỏ các rào cản về ngân sách, phát triển lực lượng cả về số lượng lẫn chất lượng

3. Phát triển chiến lược an ninh mạng mới toàn diện hơn

4. Hiện đại hóa kỹ thuật quân sự với hiệu quả lớn hơn.

Bốn ưu tiên quân sự của Chính quyền Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại New York, Mỹ ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh việc tập trung vào các vấn đề ngân sách quốc phòng, tăng cường lực lượng và cuộc chiến chống khủng bố, bản ghi nhớ cũng lưu ý rằng quá trình bàn giao giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và nhóm tiếp quản quyền lực của ông Donald Trump cũng đề cập nhiều tới vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, người vẫn sẽ giữ cương vị này sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017, phát biểu trước Quốc hội hồi năm ngoái rằng Trung Quốc, Triều Tiên và IS là những mối đe dọa lớn của Mỹ.

Song Tướng Joseph Dunford nhấn mạnh Nga mới là mối đe dọa lớn nhất của nước này. Đầu năm nay, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cũng đánh giá nhóm khủng bố IS gần như không thể đe dọa được các lợi ích của Mỹ như là Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại