Bôi nhọ người khác trên mạng xã hội, bà bầu bị một phụ nữ tìm đến tận nhà "xử lý"

Trình Ca |

Đã đến lúc người ta cần phải biết có trách nhiệm hơn trong những phát ngôn của mình trên mạng xã hội.

Một đoạn clip ghi lại cảnh "xử lý" kẻ chửi bới người khác vô căn cứ trên mạng xã hội gây nên những tranh cãi. Đối tượng bị đánh là một người phụ nữ đang mang bầu.

Trong clip, người phụ nữ bị bôi nhọ tỏ ra cực kỳ tức giận. Cô xông thẳng vào nhà chị gái mang bầu và mắng mỏ. Theo đoạn hội thoại thì bà bầu nhắn tin với bạn bè trên mạng xã hội rằng người phụ nữ này "làm gái".

"Mày làm nhục danh dự của tao, tao hỏi lại tao làm như thế ngày nào mà mày nói vậy", người phụ nữ bức xúc chất vấn.

Bà bầu tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi yên trên võng và chống chế: "Tôi chỉ nhắn tin với bạn vậy thôi chứ đâu có làm gì".

Bôi nhọ người khác trên mạng xã hội, bà bầu bị một phụ nữ tìm đến tận nhà xử lý - Ảnh 1.

Bà bầu bị đánh vì xúc phạm người khác.

Câu nói đó khiến người phụ nữ bị xúc phạm bức xúc và tát vào mặt bà bầu. Cô tỏ vẻ cực kỳ tức giận khi vô duyên vô cớ bị bôi nhọ.

"Ủa tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi có làm gì bạn đâu mà bạn tự nhiên xông vào đánh tôi", bà bầu tiếp tục.

Người đàn ông đi cùng quay clip cũng lên tiếng nói rõ ràng cho bà bầu hiểu rằng chuyện phát ngôn của cô trên mạng xã hội là quá sai. Hùa theo người khác để bôi nhọ danh dự khi không biết rõ sự tình là hành động không thể nào chấp nhận được.

Bôi nhọ người khác trên mạng xã hội, bà bầu bị một phụ nữ tìm đến tận nhà xử lý - Ảnh 2.

Dân mạng đã chia thành hai luồng ý kiến sau khi xem đoạn clip trên. Một số người cho rằng người phụ nữ hành xử rất đúng, phải mạnh tay trừng trị những kẻ phát ngôn sai trái trên mạng, yêu cầu họ chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Số khác lại cho rằng hành động chạy vào nhà dân hỏi tội, đánh bà bầu thật sự không được khôn ngoan. Họ rất dễ dàng bị kiện ngược lại sau đó.

"Mặt chị mang bầu ngơ ra luôn chắc không nghĩ có ngày bị tìm đến tận nơi bắt chịu trách nhiệm cho lời nói. Ai đời xúc phạm nặng nề người khác thế mà không thấy ăn năn sao", một dân mạng viết.

"Dù sao cũng đừng nên đánh, báo công an xử lý cho nhẹ người chứ đánh đập vừa đau tay lại vừa dễ bị kiện tội tự ý xông vào nhà dân với hành hung người khác đó", dân mạng khác góp ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại