Bồi dưỡng lực lượng thông tin truyền hình cơ động tinh nhuệ

Thượng tá PHẠM VĂN THẮNG, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 139 |

Với vai trò đơn vị tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng, những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 139, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thông tin (BĐTT) phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội; bảo đảm thông tin trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao...

Từ năm 2006, nhiệm vụ của đơn vị có bước phát triển mới khi lữ đoàn là đơn vị đầu tiên trong toàn quân được giao tiếp nhận, quản lý, khai thác các loại trang bị, khí tài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm truyền hình cơ động (THCĐ)-một phương thức mới trong hệ thống TTLL quân sự với nhiều tính năng ưu việt, như vừa truyền đạt thông tin, vừa cung cấp hình ảnh, âm thanh giúp người chỉ huy nắm chắc mọi diễn biến trên thực tế để chỉ huy, điều hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Công tác THCĐ đặt ra yêu cầu cao về con người, máy móc, trang thiết bị cũng như công tác tổ chức, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị.

Trong khi đó, quá trình triển khai thực hiện, lữ đoàn đã gặp không ít khó khăn như: Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên không đồng đều, có mặt còn chưa theo kịp sự phát triển của các loại khí tài, trang bị và công nghệ. Phạm vi hoạt động của THCĐ khá rộng, ở nhiều địa hình phức tạp và thường xuyên phải cơ động với khối lượng cơ sở vật chất lớn.

Trong khi đó, yêu cầu về chất lượng truyền hình đòi hỏi ngày càng cao với các loại trang bị và công nghệ thu-phát, truyền dẫn tiên tiến, hiện đại.

Bồi dưỡng lực lượng thông tin truyền hình cơ động tinh nhuệ - Ảnh 1.

Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 139 trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ truyền hình cơ động với cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: TIẾN ĐẠT

Giải quyết những bất cập đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 139 đã tập trung vào việc lựa chọn, xây dựng từ nhân lực đến tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện, làm chủ kỹ thuật cho lực lượng đảm nhiệm công tác THCĐ.

Lữ đoàn đã chủ động đề xuất tổ chức các đợt tập huấn với sự tham gia của các chuyên gia Đài Truyền hình VTC, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đối với mỗi nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch thực hiện được đội ngũ chỉ huy xây dựng khoa học, chi tiết, công tác chuẩn bị bảo đảm đầy đủ, chu đáo.

Công tác hiệp đồng với các đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, các bộ phận đều tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời khắc phục những vấn đề còn thiếu và yếu. Vì vậy, trình độ bảo đảm THCĐ của lữ đoàn ngày một tiến bộ, vững chắc.

Với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 139 luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm THCĐ được giao, như: Truyền hình phục vụ diễn tập ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo các nước ASEAN (năm 2013), Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN (năm 2014); Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, diễn tập ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ (năm 2015)...

Những năm đầu thực hiện nhiệm vụ THCĐ, với trang bị, kỹ thuật còn thô sơ, lữ đoàn chỉ bảo đảm từ 5 đến 10 điểm cầu truyền hình với chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn SD.

Đến nay, lữ đoàn đã được đầu tư nhiều loại trang bị tiên tiến, hiện đại như: Thiết bị điều khiển hội nghị trung tâm (MCU) có thể kết nối đến hơn 30 điểm cầu truyền hình đạt chất lượng cao theo chuẩn HD; các thiết bị đầu cuối truyền hình đều được kết nối qua bộ mã hóa cơ yếu bảo đảm tính bí mật, an toàn cao.

Ngoài ra, khả năng kết nối có thể tiếp hợp với các trang bị điều khiển bay không người lái UAV của Tập đoàn Viettel, Quân chủng PKKQ… để truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp từ khoảng cách rất xa về sở chỉ huy...

Trong những năm tới, cụ thể hóa chủ trương xây dựng "Binh chủng học tập", Lữ đoàn Thông tin 139 xác định tập trung huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ , chiến sĩ, nhân viên các cấp, bảo đảm cho bộ đội làm chủ và khai thác hiệu quả hệ thống TTLL cơ động nói chung, THCĐ nói riêng, đưa trình độ bảo đảm TTLL của đơn vị lên mức tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm thông tin trong tình hình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại