Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng "chết đói"

Huy Hậu ghi |

Ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Nhằm tăng cường công tác giám sát người dân thực hiện Chỉ thị 16, ngày 10/7, UBND phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM tiếp tục tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng tại Công viên Gia Định.

Ghi nhận đến 19h cùng ngày, đã có tất cả 19 trường hợp vi phạm. Mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng.

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp tiếp tục bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng ngày 10/7.

Chị Hiền (SN 1974, ngụ ở phường 9, quận Phú Nhuận) cho biết, suốt 1 tháng chống dịch, chị chỉ ở quanh quẩn trong nhà nên tinh thần và sức khoẻ đi xuống. Chiều 10/7, "tò mò" không biết đường phố hiện tại ra sao nên chị đã đi bộ quanh khu vực gần nhà.

"Bản thân tôi biết có quy định này nên chỉ mới đi vài bước công viên gần nhà thì bị phạt. Với sự nghiêm ngặt này thì tôi chấp nhận nộp phạt, sau này cũng sẽ không ra đường khi không thật sự cần thiết" - chị Hiền chia sẻ thêm.

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 2.

Chị Hiền chấp nhận bị phạt vì lý do không chính đáng của mình.

Vào 18h, một người phụ nữ cùng con trai đi xe đạp qua đoạn đường Công viên Gia Định. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu làm việc thì người này cự cãi.

Người phụ nữ nói bị phỏng ở tay nên ra ngoài mua thuốc, được xem là có lý do chính đáng. Về trường hợp của con trai, chị chia sẻ thêm rằng gia đình có 1 căn nhà ở phường 9 nuôi 2 con chó nên đã từ phường 4 sang phường 9 để cho ăn. Tuy nhiên, trường hợp trên được lực lượng công an cho rằng là không chính đáng.

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giữ chốt yêu cầu xuất trình lý do.

Người phụ nữ tiếp tục cự cãi tại bàn làm việc. Khi được yêu cầu lập biên bản thì người này quyết định bỏ xe đạp, ra về cùng con.

"Tôi biết về Chỉ thị 16 thế nhưng không biết nghiêm ngặt thế này. Nếu không cho 2 con chó ăn thì chúng nó đói chết mất" - người phụ nữ tiếp tục nói thêm.

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 4.

Người phụ nữ cự cãi khi bị lập biên bản.

Cự cãi, bỏ xe ra về vì bị lập biên bản "ra đường không có lý do chính đáng"

Ông Nguyễn Dương Quang Hiển - Phó Chủ tịch phường 9, quận Phú Nhuận cho biết: "Việc cấp phép ra ngoài chỉ ở những trường hợp cần thiết có trong quy định Chỉ thị 16. Về trường hợp từ phường này sang phường khác để cho vật nuôi ăn là lý do không chính đáng nên lực lượng buộc phải lập biên bản. Tuy nhiên, người phụ nữ đã bỏ xe để ra về".

Cũng trong ngày 10/7, nhiều trường hợp không nắm rõ được thông tin đã ngỡ ngàng, bật khóc khi bị tra hỏi về lý do ra đường.

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 6.

"Hầu hết mọi người đều biết quy định của Chỉ thị 16, nhưng do thói quen, tưởng không gặp chốt nên vẫn ra ngoài" - Phó Chủ tịch phường 9, quận Phú Nhuận cho biết.

Theo ông Quang Hiển đã có tổng cộng 19 trường hợp bị lập biên bản. Trong đó, 4 trường hợp ra ngoài tập thể dục, còn lại là không có lý do chính đáng.

"Hầu hết mọi người đều biết quy định của Chỉ thị 16, nhưng do thói quen, tưởng không gặp chốt nên vẫn ra ngoài. Đối với trường hợp các cô chú thông tin còn chậm, lực lượng đã thông cảm mà tuyên truyền nhắc nhở. Trong thời gian sắp tới mọi người vẫn duy trì công tác vận động đến từng hộ dân để họ nắm chủ trương, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 ".

Bỏ xe ra về khi bị lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ vẫn lo cún cưng chết đói - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại