Bộ Tư pháp Mỹ biện hộ cho sắc lệnh của Trump: Người xin nhập cư không được Hiến pháp Mỹ bảo vệ

Ngọc Anh |

Bộ Tư pháp Mỹ dẫn "nguyên tắc cơ bản" Hiến pháp không bảo vệ người tị nạn để bảo vệ sắc lệnh của Trump.

Sau khi thẩm phán liên bang James Robart ở Seattles ra phán quyết có hiệu lực toàn quốc (ngày 3/2) để ngăn chặn tạm thời lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ Khu vực 9 và yêu cầu chặn phán quyết của thẩm phán Robart.

Đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định tổng thống hoàn toàn có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho người nước ngoài nhập cảnh.

Kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho rằng lệnh của thẩm phán Robart "mâu thuẫn với một nguyên tắc cơ bản là một người nước ngoài tìm kiếm sự chấp thuận cho việc nhập cảnh vào Mỹ là đang yêu cầu một đặc quyền và người đó không có quyền hiến định (tức không được Hiến pháp Mỹ bảo vệ) trong các thủ tục yêu cầu nhập cảnh đó".

Tuy Tòa Phúc thẩm đã ngay lập tức tuyên bố bác kháng cáo nói trên của Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng tòa cũng yêu cầu Bộ Tư pháp cũng như hai bang khởi kiện là bang Washington và Minnesota (nơi đã đệ đơn phản đối lệnh cấm hành pháp của ông Trump) cung cấp các văn bản, dẫn chứng để củng cố lý lẽ của mỗi bên, lần lượt trước 15h ngày 6/2 và 23h59 ngày 5/2 (giờ Mỹ).

Về phía Tổng thống Donald Trump, ông đã rất tức giận khi lệnh cấm nhập cư bị thẩm phán Robart ngăn chặn và đã viết một loạt bình luận trên mạng xã hội, công kích cá nhân ông Robart cũng như hệ thống tòa án Mỹ. Trump đã gọi Robart là "lố bịch" và "người mang danh thẩm phán".

Hiện tại, Tổng thống Trump đang dự đoán rằng chính quyền của ông sẽ thắng trong vụ kháng cáo này. Ông nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ thắng, vì sự an toàn của đất nước này, chúng tôi sẽ thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại