Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức, để lại bức thư không ngớt lời ca ngợi Tổng thống Trump

Thúy Khương |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr từ chức hôm 14/12 (giờ Mỹ), nói rằng ông sẽ rời Bộ Tư pháp vào tuần tới.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr.

Trong bức thư từ chức, ông đã không ngớt lời khen ngợi thành tích của Tổng thống Trump, đồng thời nói rằng trong nhiệm kì của mình, ông Trump đã phải đối mặt với một "cuộc tấn công dữ dội mang tính đảng phái" và "sự phản kháng không ngừng, bất khả kháng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên Twitter: "Tôi vừa có cuộc gặp rất tốt đẹp với Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr tại Nhà Trắng. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, ông ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Theo lá thư từ chức, ông ấy sẽ rời đi ngay trước Giáng sinh để tận hưởng ngày lễ cùng gia đình."

Ông Trump bổ sung: "Thứ trưởng Tư pháp Jeff Rosen - một người xuất sắc - sẽ trở thành Quyền Bộ trưởng Tư pháp. Ông Richard Donoghue sẽ đảm nhận vị trí Thứ trưởng Tư pháp."

Tổng thống Trump cũng đã chia sẻ một bản sao lá thư từ chức của ông Barr, trong đó ông này không ngớt lời ca ngợi Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống George H.W. Bush. Trong thư từ chức, ông viết "[tôi] rất vinh dự khi Tổng thống Trump đã để tôi phục vụ chính quyền của mình và phục vụ người dân Mỹ một lần nữa với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp. Tôi tự hào đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều thành công và thành tựu chưa từng có mà ông đã mang lại cho người Mỹ."

Ông Barr lưu ý rằng ông đã thảo luận về việc Bộ Tư pháp xem xét các cáo buộc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020 với Tổng thống vào hôm 14/12 và "cách tiếp tục điều tra những cáo buộc ấy".

"Vào thời điểm đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc, tất cả các cấp chính quyền và tất cả các cơ quan hành động trong phạm vi quyền hạn của họ phải làm tất cả những gì có thể để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và có được niềm tin của công chúng," ông Barr viết.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho rằng Bộ này vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về việc gian lận cử tri trên diện rộng. Tuy nhiên trong lá thư từ chức của mình, ông Barr tiếp tục ca ngợi kỷ lục của Tổng thống Trump trong nhiệm kì, gọi những thành tựu mà ông Trump đạt được là lịch sử.

"Trong bài phát biểu chiến thắng năm 2016, ông tiếp cận đối thủ và kêu gọi hợp tác cùng nhau vì lợi ích của người dân Mỹ và ngay lập tức vướng phải cuộc tấn công mang tính đảng phái. Mục tiêu của cuộc tấn công này là nỗ lực làm tê liệt, nếu không muốn nói là lật đổ chính quyền của ông với những cáo buộc vô căn cứ về sự liên quan của Nga tới kết quả bầu cử. Rất ít người vượt qua những cuộc tấn công này, lại càng ít người không chỉ vượt qua mà còn xây dựng một chương trình tích cực cho đất nước."

Ông Barr đã ca ngợi nền kinh tế của ông Trump, gọi đó là "nền kinh tế mạnh và kiên cường nhất" trong lịch sử nước Mỹ và là nền kinh tế "mang lại tiến bộ chưa từng có cho những điều đã từng bị bỏ rơi trước đây."

"Ông đã phục hồi sức mạnh quân sự của Mỹ. Bằng cách làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông, ông đã đạt được những điều mà mọi người nghĩ là không thể. Ông đã hạn chế nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh cho biên giới quốc gia. Ông nâng cao pháp quyền bằng cách bổ nhiệm một số lượng kỉ lục các thẩm phán đã cam kết tuân theo các nguyên tắc hiến pháp."

Ông Barr cũng ca ngợi Chiến dịch Warp Speed, cho rằng Tổng thống đã "giao vắc xin ngừa Covid-19 theo lịch trình mà không ai có thể tưởng tượng được", gọi đây là một "kỳ tích chắc chắn sẽ cứu sống hàng triệu người."

Ông Barr nói rằng, trong thời gian làm việc tại Bộ Tư pháp, các quan chức đã làm việc "không mệt mỏi để bảo vệ công chúng khỏi tội phạm, bạo lực; hợp tác chắt chẽ với các nhà lãnh đạo ở Mexico để chống lại các băng đảng ma túy, thẳng tay đối phó với áp lực từ Trung Quốc đối với nền kinh tế và người lao động của chúng ta, bảo vệ tính cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, hỗ trợ những người đàn ông và phụ nữ thực thi pháp luật - những người đã quên mình liều mạng để giữ cho cộng đồng an toàn."

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức, để lại bức thư không ngớt lời ca ngợi Tổng thống Trump - Ảnh 5.

Ông Jeff Rosen sẽ nắm chức Quyền bộ trưởng tư pháp

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại