Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Không phải tất cả thử nghiệm vũ khí tại Syria đều suôn sẻ

Hải Yến |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói về vấn đề thử nghiệm vũ khí mới nhất của Nga tại Syria.

Một số vũ khí độc đáo của Nga được thử nghiệm ở Syria

Một số vũ khí độc đáo của Nga được thử nghiệm ở Syria

Tại một cuộc thi chạy marathon, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói về việc thử nghiệm vũ khí mới nhất của Nga tại Syria.

Theo ông Shoigu, quân đội Nga đang thử nghiệm các hệ thống tác chiến điện tử độc đáo và các tổ hợp tấn công tại Syria. Tính tổng cộng, trong thời gian quân đội Nga hiện diện ở Syria, hơn 300 vũ khí đã được thử nghiệm trong điều kiện thực chiến.

Ông Sergei Shoigu cho biết, không phải tất cả các cuộc thử nghiệm vũ khí Nga đều diễn ra suôn sẻ ở Syria. Một số chưa bao giờ được đưa vào trang bị và một số đã bị ngừng hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong các hoạt động quân sự, hầu hết các hệ thống và tổ hợp độc đáo đã khẳng định khả năng đặc biệt của chúng.

“Syria đã cho chúng ta những gì? Tôi sẽ nói thẳng với các bạn rằng chúng tôi đã gặp một số lượng lớn những bất ngờ khó chịu” – ông Shoigu nói và cho biết không phải tất cả các loại vũ khí được đưa vào trang bị đều đã qua các cuộc kiểm tra cấp nhà nước.

“Chúng tôi vừa rút khỏi biên chế hơn chục vũ khí và ngừng sản xuất” – ông Shoigu nói thêm và nhấn mạnh rằng trong số đó có các phương tiện chế áp và tác chiến điện tử, các tổ hợp tấn công và thông tin liên lạc.

Trong khi đó, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga được thử nghiệm tích cực tại Syria được xem là phương tiện hiệu quả nhất để chống lại kẻ thù.

Những hệ thống này không chỉ cho phép tấn công các loại máy bay không người lái, gây nhiễu liên lạc và bắn hạ tên lửa của đối phương mà còn đảm bảo an ninh của chính Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại