Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tin Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan

Nhật Đăng |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tỏ ra hoài nghi trước ý kiến cho rằng Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan, dù các hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan gần đây khá căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tin Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11-1 - Ảnh: REUTERS

Mối lo Trung Quốc tiến đánh Đài Loan

Theo ông Austin, Trung Quốc đang muốn tạo ra một "mức bình thường mới" xét về sự hiện diện quân sự.

"Chúng tôi đã thấy các hoạt động trên không đang gia tăng ở eo biển, thấy hoạt động của tàu xung quanh Đài Loan", Hãng tin Reuters dẫn lời bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói ngày 12-1.

Tuy vậy, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng đây chưa chắc là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan.

Ông nói thêm: "Nhưng các anh biết đấy, về việc đây có đồng nghĩa sắp có một cuộc tấn công hay không, tôi lại đang thật sự hoài nghi".

Đây không phải lần đầu tiên giới chức quốc phòng Mỹ công khai bình luận về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Năm ngoái, một tướng Mỹ còn cho biết phía Mỹ lo sợ Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Ngược lại, Bộ trưởng Austin lại có xu hướng cho rằng khó có chuyện Trung Quốc sẽ sớm tấn công Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 10 năm ngoái, ông Austin cũng đưa ra các ý kiến tương tự phát biểu mới nhất nêu trên.

Ông cho rằng Trung Quốc muốn duy trì sự hiện diện quân sự quanh đảo Đài Loan, có các biểu hiện đáng lo ngại, nhưng nhấn mạnh: "Tôi không thấy sẽ sớm có xâm lược".

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

Nhật Bản lo ngại vì tình hình Đài Loan

Ông Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua đã dự cuộc họp "2+2" cùng những người đồng cấp Nhật Bản.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh. Điều này được cho xuất phát từ mối lo ngại của Mỹ và Nhật Bản đối với việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Hôm 11-1, Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công trong không gian sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ của họ và Nhật Bản. Washington cũng công bố việc triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến mới trên lãnh thổ đồng minh.

Hồi tháng 12 vừa qua, Nhật Bản đã công bố kế hoạch quốc phòng 320 tỉ USD. Đây là gói ngân sách lớn nhất kể từ Thế chiến II, được hiểu nhằm hiện đại hóa quân đội và sẵn sàng cho các cuộc xung đột kéo dài.

Tình hình Đài Loan là một trong những lý do khiến Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng. Suốt nửa năm nay, eo biển Đài Loan đã căng thẳng về mặt quân sự, đặc biệt sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ghé thăm đảo Đài Loan.

theo Báo Tuổi trẻ

Đọc tin nhanh VN mới nhất, xem tin tức thế giới nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên