Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Đã đến lúc "giáng đòn tấn công mạnh mẽ nhất" vào Hamas

QS |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hôm nay tuyên bố, đã đến lúc quân đội Israel tấn công lực lượng Hamas ở Gaza bằng "đòn giáng mạnh mẽ nhất".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc bạo loạn dọc biên giới và hành vi khủng bố bằng bong bóng chứa thiết bị gây nổ đã khiến Israel không còn lựa chọn nào khác.

"Chúng ta đã làm mọi cách có thể và chúng ta không thể dừng bước được nữa. Chúng ta đã bước vào giai đoạn mà ở đó, chúng ta cần giáng những đòn đánh mạnh mẽ nhất vào Hamas" - ông Lieberman nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Đã đến lúc giáng đòn tấn công mạnh mẽ nhất vào Hamas - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman

Ông Lieberman nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của ông, việc thử hết mọi phương thức có thể trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn là điều quan trọng. Và Israel đã làm điều đó.

"Trước khi chúng tôi đi đến chiến tranh ở dải Gaza, chúng tôi phải thử hết các phương án có thể. Chúng tôi đã dốc hết sức để thực hiện điều đó và đã thử hết mọi khả năng" - ông Lieberman cho hay.

"Khi các vị để những người lính của mình bước vào cuộc chiến, các vị chắc hẳn xác định được rằng một vài người trong số họ có thể sẽ không trở lại. Vì thế, chúng tôi phải thử mọi khả năng khác.

Khi tôi tiếp nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, tôi đã nói rằng Israel không ham hố chiến tranh nếu còn có phương thức khác - điều đó chỉ xảy ra khi không còn lựa chọn nào khác" - ông Lieberman nhấn mạnh.

"Hamas đã biến bạo lực biên giới trở thành vũ khí chiến lược của chúng. Bằng cách đó, chúng hy vọng có thể làm suy yếu năng lực răn đe của Israel, và gây áp lực lên cả chính phủ và nhân dân Israel" - ông Lieberman nói, đồng thời cho biết "Nội các Israel sẽ phải quyết định" liệu có xúc tiến chiến dịch quân sự này hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại