Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chức, nhận trách nhiệm về căng thẳng liên Triều

An An |

"Tôi xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng yêu cầu và mong đợi về hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên của nhiều người", ông Kim Yeon-cheol phát biểu.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 17/6 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Thống nhất nước này Kim Yeon-cheol đã đệ đơn xin từ chức và nhận trách nhiệm về việc quan hệ liên Triều đang xấu đi.

"Tôi xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng yêu cầu và mong đợi về hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên của nhiều người", ông phát biểu.

Ông Kim Yeon-cheol đã được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào ngày 8/4/2019 và sau khoảng một năm hai tháng tại nhiệm, ông đã xin từ chức.

Mới đây, mối quan hệ liên Triều xuất hiện tình trạng leo thang căng thẳng khi phía Triều Tiên chỉ trích một số hành động của Hàn Quốc và cho phá Văn phòng liên lạc liên Triều, đồng thời Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ chấm dứt các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương.

Trong khi đó, Seoul khẳng định sẽ không chấp nhận hành động quá khích của Triều Tiên và sẽ có động thái đáp trả tương ứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại