Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hạ lệnh cho quân đội bắn hạ chiến đấu cơ Nga ở Syria?

Minh Thu |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ được cho đã hạ lệnh để quân đội nước này bắn hạ các chiến đấu Nga trên chiến trường Syria nếu như bị xem là mối đe dọa nguy hiểm.

Theo trang tin Nordic Monitor của Thụy Điển, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được chỉ thị từ Bộ Quốc phòng về việc bắn hạ các máy bay quân sự của Nga ở Syria, nếu như máy bay Nga bị xem là mối đe dọa nguy hiểm đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, vào tháng 11/2015, Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn rơi một tiêm kích Su-24 của Nga khi đang hoạt động ở vùng biên giới Syria.

Nordic Monitor đưa tin theo văn bản bí mật nhận được, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tiêu diệt các chiến đấu cơ Nga nếu vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo Nordic Monitor, sau vài phút diễn ra cuộc tham vấn quân sự vào ngày 3/6/2016 tại Ankara, ông Hulusi Akar, người đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhấn mạnh rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công vào bất cứ máy bay nào của Nga nếu như vi phạm không phận nước này.

Còn vào ngày 24/11/2015, tiêm kích Sukhoi Su-24M của không quân Nga đã bị các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công và bắn hạ ở khu vực nằm giữa tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ và tỉnh Latakia của Syria.

Vụ tai nạn của chiếc Su-24 đã đẩy quan hệ Nga – Thổ vào cảnh sóng gió. Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là hành động “đâm sau lưng”. Tới tháng 6/2016, Moscow và Ankara đã đồng thuận nối lại quan hệ.

Thông tin được trang tin Nordic Monitor công bố chỉ sau vài ngày có tin các tên lửa phòng không đã tấn công vào hai oanh tạc cơ của Nga tại Syria . Đáng nói, trong một vụ việc, binh sĩ phóng tên lửa phòng không vào máy bay ném bom Nga được xác định thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chuyên gia nhận định, với thông tin trên, khả năng Ankara đã cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các máy bay quân sự Nga hoạt động trên chiến trường Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại