Bọ ngựa và rết khổng lồ: "Đường lang quyền" liệu có đánh bại được độc vật?

Hoa Hướng Dương |

Chiến thắng sẽ thuộc về loài có độc hơn hay là loài có bộ pháp "đường lang quyền" khét tiếng?

Bọ ngựa là côn trùng cỡ lớn với đôi chân phát triển cùng nhiều gai sắc nhọn giúp chúng trở thành kẻ đi săn lợi hại. Chúng cũng chính là nguồn cảm hứng để sáng ra Đường lang quyền.

Trong thực tế, bọ ngựa thường treo mình lơ lửng, ngụy trang trên cây với nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là màu xanh nhằm phục kích, rồi tung đòn kết liễu con mồi bằng cặp chân trước rắn chắc. Thức ăn của chúng rất đa dạng như côn trùng (bọ cánh cứng, gián hay ong, bướm...) thậm chí cả chim, rắn nhỏ hay chuột!

Lần này, đối thủ của nó sẽ là rết độc, loài có lớp da ngoài tương đối cứng cáp và cả những cú cắn chết người.

Xem video:

Bọ ngựa và rết độc. Nguồn video: Liveleak.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại