Sự thật về việc chỉ nên mặc đồ sáng màu giữa ngày hè nóng nực

Gabe |

Nếu được hỏi, hầu như ai cũng lựa chọn những bộ quần áo sáng màu khi phải ra đường vào mùa hè nóng bức. Vậy có nên làm như thế?

Thực tế, câu hỏi có nên mặc quần áo sáng màu vào mùa nắng nóng hay không được đưa ra từ rất lâu trước đây. Cho đến năm 1980, người ta chính thức có 1 bài viết phân tích trên tạp chí Nature. Trong đó người ta đặt ra vấn đề: "Tại sao những những sống trên sa mạc lại thường mặc quần áo màu đen chứ không phải trắng?".

Như chúng ta đã biết, ánh sáng mặt trời tỏa ra nhiệt và lượng các tia bức xạ rất lớn. Trong khi đó, màu sắc của quần áo nói riêng và đồ vật nói chung có những tác động khác nhau vào việc hấp thụ những bức xạ nhiệt đó!

Sự thật về việc chỉ nên mặc đồ sáng màu giữa ngày hè nóng nực - Ảnh 1.

Lấy ví dụ đơn giản, khi đi trên đường, giữa thời tiết nắng gắt, việc bạn nhìn vào những đồ vật sẫm màu luôn tạo cảm giác dễ chịu hơn là những vật sáng màu, đặc biệt là màu trắng! Lý do là bởi màu tối có khả năng hấp thụ ánh sáng rất tốt, ngược lại với chúng, màu sáng thì có thể phản xạ lại 1 phần ánh sáng.

Tương tự như vậy đối với quân áo mà chúng ta mặc hàng ngày, những chiếc áo sáng màu luôn được chọn nhiều hơn bởi mọi người cho rằng chúng mát mẻ hơn, có khả năng phản xạ ánh sáng, giữ cho cơ thể không bị nóng nực.

Vậy sự thật là gì?

Việc quần áo sáng màu hạn chế được ánh nắng đi xuyên qua quần áo vào cơ thể là đúng. Việc chúng không hấp thụ nhiệt cũng đúng nhưng CHƯA đủ! Có 2 lý do chúng tôi nêu ra đây và các bạn có thể suy nghĩ lại:

Đầu tiên, nếu coi quần áo là 1 cánh cửa, màu sáng là đóng thường xuyên, màu sẫm là đóng ra đóng vào linh hoạt thì việc chúng phản xạ ánh sáng mặt trời, ngăn nhiệt từ bên ngoài đi qua, tiến vào cơ thể cũng đồng nghĩa với chuyện nhiệt từ trong cơ thể cũng không thể thoát ra hoặc chính xác hơn là rất khó thoát ra.

Đừng quên rằng, cơ thể người có nhiệt độ trung bình vào khoảng 37,5 độ C và đó cũng chính là nguồn nhiệt gần hơn nhiều so với ánh nắng mặt trời.

Sự thật về việc chỉ nên mặc đồ sáng màu giữa ngày hè nóng nực - Ảnh 2.

Thứ hai, quần áo sáng màu chỉ có khả năng phản xạ 1 phần ánh sáng cũng như hạn chế phần nào đó lượng nhiệt đi qua chứ không ngăn được hoàn toàn. Có nghĩa là theo thời gian, cơ thể vẫn nóng lên do lượng nhiệt từ bên ngoài tác động vào dù cho là ít hơn nhiều so với sẫm màu.

Kết hợp với lý do số 1, việc mặc đồ sáng màu không khác gì khoác lên mình 1 chiếc áo giáp cách nhiệt đi kèm với 1 ngọn nến nhỏ phía dưới. Cơ thể bạn sẽ dần dần nóng lên mà chính những chiếc áo sáng màu đó lại đang ngăn chặn việc thoát nhiệt từ bên trong ra.

Ngược lại, đối với quần áo sẫm màu, chúng hấp thụ rất nhiều ánh sáng và nhiệt nhưng đồng thời, lượng nhiệt có thể thoát ra cũng không hề nhỏ. Và chúng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi khi chúng ta đi xe hoặc đứng ở những nơi gió lộng.

Giới khoa học nói gì?

Như đã đề cập ở phần đầu, năm 1980 đã có 1 bài viết được đăng tải trên tờ Nature về vấn đề này. Trong đó, các nhà khoa học cố gắng tìm hiểu tại sao những người dân sống trên sa mạc Sinai, phía Đông Bắc Ai Cập lại có thói quen mặc quần áo tối màu, ngược hẳn với suy nghĩ của nhiều người.

Sau nhiều thử nghiệm tại đây, họ kết luận rằng quần áo sẫm màu có thể hấp thụ nhiệt lớn hơn nhiều so với đồ sáng màu nhưng sự chênh lệch nhiệt lại bằng không bởi lượng nhiệt không nhỏ đã thoát ra.

Sự thật về việc chỉ nên mặc đồ sáng màu giữa ngày hè nóng nực - Ảnh 3.

Ngoài ra, những bộ quần áo tối màu có 1 ưu điểm nữa vượt trội hơn phía đối diện, đó chính là khả năng phòng chống tia UV rất tốt.

Vì vậy, nếu phải lựa chọn "bộ cánh" cho những ngày hè nóng nực, có thể các bạn nên cấm lấy chiếc màu đen, rộng rãi, chúng không hề đáng sợ như bạn vẫn nghĩ!

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại