Bọ cạp hoàng đế châu Phi đối đầu rết khổng lồ Úc: Chiến thắng thuộc về loài có độc mạnh hơn?

Hoa Hướng Dương |

Kẻ có nọc độc mạnh chưa chắc đã chiến thắng trong trận chiến này.

Một trận đấu nảy lửa đã diễn ra giữa loài rết nội địa Úc to lớn nhất thế giới (Danh pháp khoa học là Ethmostigmus rubripes) và đối thủ của nó là bọ cạp hoàng đế (Tên khoa học là Pandinus imperator).

Rết nội địa Úc là loài rết có thể dài tới 30cm, chúng thường săn chim, chuột hay thằn lằn để ăn thịt với 21 đến 23 cặp chân khỏe để giữ chặt con mồi của mình. Trong đó cặp chân phía sau đầu có thể tiêm nọc độc vào nạn nhân. Mặc dù vậy lượng nọc độc này không đủ để gây nguy hiểm cho những động vật có vú lớn. 

Chúng sống dưới các hốc đá và có thể tìm thấy ở cả môi trường nóng lẫn độ ẩm cao. Là loài hoạt động về đêm.

Bọ cạp hoàng đế châu Phi đối đầu rết khổng lồ Úc: Chiến thắng thuộc về loài có độc mạnh hơn? - Ảnh 1.

Rết đối đầu bọ cạp vua. Ảnh: Pinterest

Đối đầu với nó là loài bọ cạp hoàng đế, đây là loài bọ cạp bản địa châu Phi nên thực tế cả hai không có cơ hội đụng độ với nhau trong môi trường tự nhiên. Chúng cũng là một trong những loài bọ cạp lớn nhất thế giới với chiều dài lên tới 20 cm.

Loài bọ cạp to lớn này lại có nọc độc không mạnh như đối thủ của mình, chúng chỉ ăn mối, dế mèn hay gián... và thường đào hang bằng hai chân to khỏe dưới các tổ mối. 

Tuy vậy cuộc chiến dưới đây đã có kết quả bất ngờ khi kẻ chiến thắng lại là bọ cạp.

Xem video:

Nguồn: Animal Worlds

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại